Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng sẽ phù hợp nếu Fed tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay, và có thể là hai lần, với giả định tình hình nền kinh tế Mỹ diễn ra đúng như kỳ vọng.
Bộ trưởng Tài chính Đức cảnh báo rằng sẽ có rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu nếu giới chức Mỹ không có một quyết định "đúng đắn” về các cuộc đàm phán nâng trần nợ liên bang.
Ngày 19/4 (theo giờ Mỹ), Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cho công bố Sách Beige, một tài liệu cập nhật các diễn biến và đánh giá mới nhất về nền kinh tế số một thế giới.
Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù lạm phát của Mỹ đã có xu hướng hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao so với mục tiêu của Fed, làm gia tăng khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục tăng lãi suất.
Tổng thống Biden dự định sẽ thúc đẩy việc tái áp đặt cơ chế giám sát đối với những ngân hàng có tổng tài sản trong khoảng 100-250 tỷ USD, mà Quốc hội Fed từng nới lỏng dưới thời ông Donald Trump.
Chủ tịch FDIC cho biết sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống bảo hiểm tiền gửi theo quyết định của các cơ quan quản lý nhằm bảo vệ toàn bộ những người gửi tiền không được bảo hiểm sau sự sụp đổ của SVB.
17 chi nhánh cũ của SVB sẽ mở cửa ngay ngày 27/3 dưới danh nghĩa ngân hàng First Citizens Bank (FCB) và tài khoản tiền gửi của tất cả khách hàng SVB sẽ tự động được đổi sang thành tài khoản của FCB.
Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 22/3/2023 (giờ địa phương) đã tăng lãi suất cho vay đúng như dự kiến là 0,25 điểm %, tiếp tục chu kỳ giải quyết lạm phát cao.
Theo chuyên gia, những diễn biến hỗn loạn của các ngân hàng Mỹ phát đi thông điệp rõ ràng rằng chính sách siết chặt tài chính, siết chặt tiền tệ bằng cách tăng lãi suất của Fed tiềm ẩn nguy cơ lớn.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell nêu rõ: "Các diễn biến xung quanh vụ sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) đòi hỏi Fed phải xem xét kỹ lưỡng, minh bạch và nhanh chóng."
Trong báo cáo Beige Book, FED cho rằng các điều kiện kinh tế có sự gia tăng ở mức khiêm tốn đến vừa phải trong hầu hết các khu vực, trong khi điều kiện thị trường lao động vẫn vững chắc.
Ngày 7/3, chứng khoán thế giới và giá dầu đã đồng loạt giảm khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo có thể sẽ đẩy mạnh chiến dịch tăng lãi suất để chống lạm phát.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết tăng trưởng GDP quý 4/2022 của nước này chỉ đạt 2,7% do mức chi tiêu thực tế của người tiêu dùng Mỹ trong thời điểm mua sắm cuối năm ngoái thấp hơn so với ước tính trước đó.
Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, sau 2 tháng giảm liên tiếp, doanh số bán lẻ trong tháng Một đã tăng 3% lên 697 tỷ USD, mức tăng doanh số mạnh nhất kể từ đầu năm 2021.