Trong một động thái gây bất ngờ cho thị trường, sáng 29/1, Thống đốc Ngânhàng Trung ương Ấn Độ (RBI) Duvvuri Subbarao đã công bố quyết định cắt giảm lãisuất cho vay 0,25% xuống mức 7,75% và giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt (CRR) xuống còn4%.
Với quyết định cắt giảm lãi suất này, RBI sẽ bơm ra thị trườngkhoản tiền mặt ban đầu là 180 tỷ rupi (khoảng 3,3 tỷ USD).
Phát biểu khi công bố quyết định trên, Thống đốc RBI Duvuri Subbaraonhận định nền kinh tế Ấn Độ có chiều hướng đi xuống do sức ép lạmphát gia tăng, vì vậy thị trường cần số vốn đầu tư mới. Việc cắtgiảm lãi suất được kỳ vọng sẽ khuyến khích tăng trưởng kinh tế bằngviệc thúc đẩy đầu tư và cải thiện các điều kiện thanh khoản của thịtrường.
Bên cạnh đó, Thống đốc RBI cũng đánh giá cao các biện pháp cải cáchtài chính gần đây của Chính phủ Ấn Độ, trong đó có quyết định mở cửa lĩnh vựcbán lẻ đa thương hiệu cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, RBI đãhạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong năm tài chính hiện nay xuống5,5% so với mức dự báo 5,8% mà ngân hàng này đưa ra trước đây. Trong khi đó,lạm phát trong năm tài chính kết thúc vào cuối tháng 3 tới được dự báo ởmức 6,8%, giảm so với dự đoán 7,5% trước đây.
Quyết định cắt giảm lãi suất của RBI, động thái xuất hiện lầnđầu tiên kể từ tháng 4 năm ngoái, đã nằm trong dự đoán của các chuyêngia kinh tế và giới doanh nghiệp Ấn Độ, sau khi đã có nhiều lời kêugọi hạ lãi suất cho vay để thúc đẩy nền kinh tế.
Ngay sau khi RBI thôngbáo cắt giảm lãi suất, thị trường chứng khoán Ấn Độ đã có những phản ứng rấttích cực, với mức tăng 91 điểm trong phiên giao dịch vào sáng cùng ngày./.
(TTXVN)