Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, Ngân hàng trung ương) ngày 17/9 thông báo hạ lãi suất cho vay 25 điểm cơ bản, xuống ngưỡng 4-4,25%; đồng thời dự kiến có thêm 2 đợt cắt giảm nữa trong năm nay.
Khép lại phiên giao dịch ngày 12/2 tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 44.368,56 điểm; giá vàng giao ngay giảm xuống 2.924,50 USD/ounce; giá "vàng đen" giảm hơn 2%.
Ông Neel Kashkari, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, nhận định nếu Fed có một đợt cắt giảm lãi suất, thời điểm này diễn ra sẽ vào cuối năm nay.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 26,08 điểm, tương đương 0,07%, lên 35.464,15 điểm, trong khi đó chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 8,5 điểm (0,19%) xuống còn 4.558,96 điểm.
Fed đã tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm sau cuộc họp hồi đầu tháng Năm, nâng lãi suất chuẩn cho vay qua đêm lên mức 5-5,25% và báo hiệu khả năng có thể tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất.
Theo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh San Francisco Mary Daly, để đẩy lùi lạm phát, việc Fed thắt chặt thêm chính sách tiền tệ trong một thời gian dài hơn có thể sẽ cần thiết.
Đồng nội tệ của Hàn Quốc giảm giá trong bối cảnh nhu cầu đối với đồng USD tăng dựa trên dự báo Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ siết chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát leo thang.
Những biến động khó lường về giá trị của đồng Bitcoin khiến nhiều người hoài nghi về khả năng Bitcoin có thể trở thành một hình thức thanh toán rộng rãi.
Tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế số một thế giới trong quý vừa qua đạt 2,3%, giảm so với mức tăng trưởng 2,9% trong quý 4/2017.
Giá vàng giữ ở mức dưới 1.250 USD/ounce sau đợt giảm giá lớn nhất tính theo tuần trong hơn 6 tháng qua, trong bối cảnh thị trường đồn đoán về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Với những dấu hiệu ngày càng tích cực hơn từ nền kinh tế lớn nhất thế giới, các chuyên gia kinh tế cho rằng FED sẽ lần đầu tiên tăng lãi suất và có thể tăng hai lần.