Ngân hàng Trung ương Pháp công bố khoản lỗ ròng kỷ lục 7,7 tỷ euro trong năm ngoái, mức cao nhất trong lịch sử của ngân hàng, đồng thời khẳng định điều này “sẽ không lặp lại trong tương lai gần.”
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Pháp nói: "Các ngân hàng của châu Âu không ở trong tình trạng tương tự như một số ngân hàng Mỹ vì một lý do rất đơn giản là họ không phải tuân theo các quy tắc tương tự."
Ngày 9/6, Ngân hàng Trung ương Pháp (BoF) nhận định nền kinh tế nước này sẽ cần hai năm để thoát khỏi cuộc suy thoái tồi tệ nhất do đại dịch COVID-19 gây ra.
Kế hoạch cho ra đời một đồng tiền số của EU đã được khởi xướng sau khi Facebook hồi tháng 6 vừa qua công bố kế hoạch phát hành tiền số Libra vào năm 2020.
Mục đích của Văn phòng BDF tại Singapore là thúc đẩy việc giám sát các nền kinh tế và hệ thống tài chính châu Á, cũng như tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các ngân hàng trung ương trong khu vực.
Ngân hàng Trung ương Pháp (BoF) ngày 12/11 dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 0,2% trong quý 4/2019, cùng chung xu thế tăng trưởng yếu hơn của cả Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
Theo Ngân hàng Trung ương Pháp cho biết kinh tế nước này chỉ tăng trưởng 0,2% trong quý bốn so với mức dự báo đưa ra trước đó (và mức đạt được trong quý ba) là 0,4%.
Mức tăng trưởng chung của cả năm 2017 đã đánh dấu một năm thành công vượt ngoài mong đợi bởi mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 được Chính phủ Pháp vạch ra là 1,7%.
Với trên 270.000 thỏi vàng, Đức hiện là quốc gia sở hữu vàng nhiều thứ hai trên thế giới, sau Mỹ nhưng phần lớn trong tổng số 3.384 tấn kim loại quý này vẫn đang được cất giữ ở nước ngoài.