Ngân hàng UBS: GDP năm 2015 của Trung Quốc tăng trưởng 6,8%

Ngân hàng UBS của Thuỵ Sỹ đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm 2015 sẽ ở mức 6,8% do việc đẩy mạnh hỗ trợ bằng chính sách để thúc đẩy nền kinh tế.
Ngân hàng UBS: GDP năm 2015 của Trung Quốc tăng trưởng 6,8% ảnh 1Một công trường xây dựng tại Trung Quốc. (Nguồn: thechinamagazine.com)

Ngày 26/1, Ngân hàng UBS của Thuỵ Sỹ đưa ra dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong năm 2015 sẽ ở mức 6,8% do việc đẩy mạnh hỗ trợ bằng chính sách và sự phục hồi xuất khẩu sẽ có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế.

Nhà kinh tế trưởng chuyên về Trung Quốc tại UBS Uông Đào nhận định rằng các số liệu kinh tế tốt hơn dự kiến trong tháng 12/2014 cũng như trong toàn quý 4 sẽ không dẫn tới các biện pháp nới lỏng mạnh mẽ nào ngay thời điểm này, nhưng lần cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể được thực hiện vào khoảng tháng Ba hay tháng Tư tới khi các chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm.

Ông cũng cho rằng sự hỗ trợ bằng chính sách sẽ được tăng cường trong năm nay, với việc thúc đẩy các biện pháp khuyến khích tăng trưởng trong các lĩnh vực như giá cả, an sinh xã hội và cải cách đăng ký hộ khẩu có thêm nhiều dự án hạ tầng cơ sở.

Theo UBS, tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý 1/2015 sẽ giảm thêm nữa do các yếu kém hiện nay trong các lĩnh vực như bất động sản và các dự án hạ tầng cơ sở liên quan đến các vấn đề về vốn, nhưng sẽ gia tăng trong quý 2 khi các vấn đề về vốn được giải quyết đồng thời những bất ổn định về chính sách giảm khi Quốc hội Trung Quốc họp trong tháng 3/2015 để đưa ra các chính sách chủ chốt liên quan đến vấn đề này.

GDP của Trung Quốc trong năm 2014 tăng 7,4%, mức tăng thấp nhất trong vòng 24 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục