Việt Nam nhấn mạnh phát triển bền vững là nền tảng căn bản giúp ngăn ngừa xung đột, duy trì hòa bình lâu dài và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng đầu tư cho các khu vực bất ổn.
Ngoại trưởng tạm quyền Pakistan khẳng định Pakistan sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á để đạt được các mục tiêu xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột.
Việt Nam cho rằng cần có những biện pháp bền vững nhằm tăng năng lực của các nước đang phát triển, các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột trong bảo đảm lương thực và cải thiện mức sống của người dân.
Đại diện LHQ đánh giá cao Việt Nam đã đảm đương xuất sắc vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực cho các vấn đề toàn cầu.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trao đổi với báo chí về những kết quả đạt được trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an lần này cũng như những hoạt động sắp tới của Việt Nam.
Ngày 19/4, Việt Nam sẽ tổ chức Phiên thảo luận cấp cao trực tuyến với chủ đề "Vai trò của các tổ chức khu vực trong thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa xung đột."
Từ 1/1/2020, Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam đề ra 7 ưu tiên tại HĐBA Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Ngài Kamal Malhotra nhấn mạnh, khi trúng cử vào Hội đồng Bảo an, Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình, đóng vai trò quan trọng cho các sự kiện khu vực và toàn cầu.
Đối thoại Shangri-La 2019 khép lại với 3 phiên đối thoại về chủ đề: Trung Quốc và hợp tác an ninh quốc tế, ngăn ngừa xung đột ở các lĩnh vực có cạnh tranh, đảm bảo khu vực tự cường và ổn định.
Tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 18, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch có bài phát biểu với chủ đề “Giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình, với tinh thần đối tác, vì trách nhiệm cộng đồng."
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định vai trò hàng đầu của Liên hợp quốc trong việc ngăn ngừa xung đột, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, cho rằng Liên hợp quốc cần xây dựng một chiến lược dài hạn và toàn diện về ngăn ngừa xung đột và giữ vững hòa bình.
Đại sứ Phạm Thị Kim Anh khẳng định Liên hợp quốc cần ưu tiên xây dựng một chiến lược ngăn ngừa xung đột dài hạn và giải quyết tranh chấp trên cơ sở Điều 33 của Hiến chương Liên hợp quốc.