PMI tháng 10/2025 tăng do sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh và nhanh hơn, tồn kho hàng mua cũng tăng trở lại và niềm tin kinh doanh đạt mức cao.
Theo Báo cáo Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) của S&P Global, ngành sản xuất của Việt Nam tháng 5/2025 ghi nhận sự cải thiện, với các điều kiện kinh doanh gần như đã ổn định trở lại.
Tháng 5 đã chứng kiến một bức tranh ổn định hơn về các chính sách thuế quan của Mỹ so với tháng 4, từ đó khiến sản lượng tăng trở lại và niềm tin kinh doanh cải thiện.
Ngày từ đầu năm 2025, thị trường lao động đã ghi nhận sự thay đổi mạnh mẽ trong chiến lược tuyển dụng của các doanh nghiệp với sự ưu tiên rõ rệt dành cho các bộ phận then chốt.
Việc duy trì chỉ số Nhà Quản trị mua hàng PMI không thay đổi so với tháng Sáu cho thấy các điều kiện kinh doanh ngành sản xuất của Việt Nam tiếp tục cải thiện đáng kể.
Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 54,7 điểm trong tháng 6/2024 so với mức 50,3 điểm của tháng 5/2024 cho thấy sức khỏe ngành sản xuất cải thiện tháng thứ ba liên tiếp.
Theo giới quan sát, việc sản xuất một số mặt hàng thâm dụng lao động đã chuyển từ Trung Quốc sang các nước khác, trong bối cảnh tác động của địa chính trị đến chuỗi cung ứng ngày càng rõ ràng.
Số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng tháng thứ ba liên tiếp khi có các dấu hiệu cải thiện nhu cầu khách hàng nhưng tốc độ tăng trưởng chỉ là nhẹ và là mức yếu nhất trong thời kỳ tăng hiện nay.
Ngành sản xuất một lần nữa trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế, có thể giúp Trung Quốc "soán ngôi" Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index tăng 10,66 điểm và lên mức 1.294,59 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index cũng tăng 0,95 điểm, lên mức 298,94 điểm và UpCoM-Index nhích 0,69 điểm, lên mức 82,32 điểm.
Đóng cửa phiên ngày 12/5, VN-Index cộng thêm 13,03 điểm và lên mức 1.269,09 điểm, cùng trong xu thế HNX-Index tăng 2,57 điểm, lên mức 282,33 điểm và UpCoM-Index nhích 0,4 điểm, lên mức 81,47 điểm.
Chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam tăng lên 53,6 điểm trong tháng Ba so với 51,6 điểm trong tháng trước; đây được đánh giá là tín hiệu cho thấy sản xuất trong nước cải thiện manh mẽ.
Trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động nặng nề do đại dịch COVID-19, người dân Indonesia đang dần chuyển sang thuê ôtô thay vì bỏ ra một số tiền lớn để mua đứt một chiếc xe.
Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam trong tháng Sáu vừa qua bật tăng vượt ngưỡng trung tính 50 điểm và đạt 51,1 điểm, mức cao nhất trong 10 tháng trở lại đây.
Chỉ số sản xuất tháng Chín của Mỹ đã giảm xuống mức 47,8%, giảm mạnh từ mức 49,1% so với tháng trước đó, chỉ số sản xuất ở dưới ngưỡng 50 là dấu hiệu của sự sụt giảm.