Trong số 74 ngành có điểm chuẩn cao, có đến 50 ngành sư phạm, 17 ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược (khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, điều khiển và tự động hóa…).
Năm nay, điểm chuẩn xét theo điểm thi Tốt nghiệp trung học phổ thông của khối ngành sư phạm cao nhất trong tất cả các ngành, vượt nhóm y dược và cả các ngành "hot" như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.
Từ ngày 1/1/2024, Luật Khám bệnh chữa bệnh năm 2023 chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định một số chuyên ngành khối Sức khỏe sẽ được miễn 100% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí toàn khóa học.
Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để xét tuyển các ngành đào tạo giáo viên, sức khoẻ, áp dụng cho tất cả các loại hình tuyển sinh.
“Quan điểm của trường là vẫn mở ngành đào tạo sư phạm chất lượng cao dù chỉ tuyển được một thí sinh,” ông Hoàng Dũng Sỹ, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Hồng Đức, chia sẻ.
Chiều nay, ngày 16/7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 đã có kết luận về điểm sàn.
Thống kê nhu cầu giáo viên của 63 tỉnh thành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, đến năm học 2021-2022, Việt Nam sẽ thiếu 59.000 giáo viên. Trong đó, riêng bậc mầm non và tiểu học thiếu 49.000 người.
"Nhiều khi không cần đặt yêu cầu gì cả mà chỉ cần đưa ra cơ chế hấp dẫn, người ta đổ dồn vào thì các trường sư phạm tha hồ chọn người giỏi," giáo sư Đinh Quang Báo chia sẻ.
Năm 2018, Bộ Giáo dục dự kiến điểm trúng tuyển ưu tiên khu vực giảm còn 0,25 điểm, trường phải công khai tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm, mở rộng đối tượng xét tuyển thẳng vào trường sư phạm..
Các trường đào tạo sư phạm có thể mở rộng diện xét tuyển thẳng đối với các học sinh tốt nghiệp trường trung học phổ thông chuyên, các học sinh tốt nghiệp loại giỏi trường trung cấp sư phạm...
“Nói chung việc có hay không trả học phí không quan trọng, quan trọng là đầu ra của họ như thế nào.” Đó là chia sẻ của giáo sư Nor Aishanh Buang (Đại học Kebangsaan, Malaysia) nói.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, đã đến lúc, ngành sư phạm phải chấm dứt tình trạng đào tạo ra không sử dụng, đây vừa là trách nhiệm chính trị vừa là trách nhiệm xã hội.
Từ năm 2018 sẽ không còn điểm sàn với các trường đại học khác nhưng Bộ sẽ vẫn quy định điểm sàn riêng đối với các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và các ngành đào tạo giáo viên.
Đề án bảo đảm năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được chuẩn hóa ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển yêu cầu các cơ sở đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước phải soạn thảo chương trình đạo tạo mới và áp dụng từ năm học 2016-2017.
Theo Phó giáo sư Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội, thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW là thời cơ rất thuận lợi cho giáo dục nước nhà nói chung và ngành sư phạm nói riêng.