Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phátxít (9/5/1945-9/5/2025), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã triệu tập phiên họp đặc biệt trong ngày 7/5 để tưởng nhớ các nạn nhân trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Schepanovich nhấn mạnh đóng góp vào chiến thắng vĩ đại của nhân dân Liên Xô không thể không nhắc đến sự tham gia của những chiến sỹ Việt Nam.
Thay cho lễ duyệt binh truyền thống trên Quảng trường Đỏ và diễu hành của Trung đoàn Bất tử, năm nay, Không quân Nga có màn phô diễn trên bầu trời thủ đô Moskva với 75 máy bay quân sự và trực thăng.
Anh là một trong những nước chịu thiệt hại nặng nề nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai với gần 500.000 quân nhân và dân thường thiệt mạng trong 6 năm chiến tranh.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko cho biết, nước này hy vọng rằng sáng kiến của họ nhằm công nhận chiến thắng trước quân phátxít là di sản toàn cầu sẽ được thông qua.
Ngày 9/5/1945, đại diện của Đức quốc xã đã ký văn bản đầu hàng Liên Xô và các nước đồng minh không điều kiện, chấm dứt Chiến tranh Thế giới lần thứ hai tại châu Âu.
Thủ tướng Nga đã khẳng định như trên trong cuộc gặp các cựu chiến binh, các nhà hoạt động xã hội và giới chức thành phố Smolensk của Nga, trong bối cảnh Ngày Chiến thắng phátxít 9/5 đang tới gần.
Triều Tiên bất ngờ bắt giữ thuyền buồm của Nga, hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Chiến thắng phátxít, Barca vô địch La Liga là 3 trong số những sự kiện nổi bật của thế giới tuần qua.
Trong vòng 0 đến 24 giờ từ ngày 15 đến 16/4 tại Ukraine đã xảy ra ba vụ giết hại các nhà hoạt động, nhà báo có tiếng trong xã hội, khiến cả đất nước phải rung chuyển.
Tổng thống Nga đã mời Tổng thống Hàn Quốc tới Nga vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng phátxít - động thái có thể tạo tiền đề cho việc tổ chức cuộc gặp giữa bà và nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Moskva.