Ngày đầu Xuân, "mở hàng" với gần 28.000 tấn than

Ngay trong ngày đầu Xuân mới, các đơn vị thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản đã "mở hàng" với việc xuất khẩu gần 28.000 tấn than.
Theo Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, ngay mùng 1 Tết (ngày 10/2) tại Cửa Ông, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin cùng Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin đã đón 2 tàu và 1 đoàn sà lan với tổng trọng tải 42.000 tấn để lấy than đi tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, ông Phạm Văn Mật, cho biết tàu Ultra Tronador quốc tịch Panama có trọng tải 32.800 tấn, lấy 18.000 tấn than cám Hòn Gai số 9A đi tiêu thụ cho khách hàng Sumit CRM.Ltd tại thị trường Nhật Bản.

Tàu Vinacomin Hà Nội trọng tải 7.700 tấn đã nhận 7.500 tấn than cám Hòn Gai số 3C cung cấp cho khách hàng là Công ty Xi măng Figô Tây Ninh. Sau đó, đoàn sà lan Cửa Ông 10 cũng nhận 2.200 tấn than đi tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả cùng Công ty Tuyển than Cửa Ông đã rót hàng xuống tàu đảm bảo đúng chủng loại và chất lượng theo yêu cầu của bạn hàng. Từ đầu năm 2013 đến nay, đã có 63 lượt tàu và 238 đoàn sà lan, phương tiện nhỏ các loại tới cảng Cẩm Phả làm hàng với tổng sản lượng trên 1,8 triệu tấn.

Trong năm 2013, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả phấn đấu tiêu thụ trên 23 triệu tấn than trong đó xuất khẩu trên 8 triệu tấn, doanh thu đạt trên 34.600 tỷ đồng./.

Hằng Trần (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục