Với chủ đề "Mỗi trang sách – Một niềm tự hào," Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2025 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 19/4 với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Ngày 23/4 được chọn là Ngày Sách và Bản quyền thế giới, đó là ngày mà một số nhà văn nổi tiếng như William Shakespeare, Miguel de Cervantes và Inca Garcilaso de la Vega qua đời.
Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, để văn hóa đọc ngày càng lan tỏa trong cộng đồng, cần khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi.
Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ mang đến trải nghiệm thú vị, bổ ích cho người dân, du khách tham quan nhằm kết nối tri thức, khám phá tinh hoa di sản văn hóa Huế.
Ngày sách và văn hóa đọc tại Bến Tre năm nay diễn ra từ ngày 15-19/4, với chủ đề "Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo," "Sách cho tôi, cho bạn" và nhiều hoạt động phong phú và đa dạng.
Ông Nguyễn Lương Bằng là người con ưu tú của Hải Dương, người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, kiên trung, thuộc lớp chiến sỹ đầu tiên của cách mạng Việt Nam và là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Ngày hội đọc sách Chồi” không chỉ lan tỏa văn hóa đọc trong sinh viên Việt Nam tại Moskva mà nguồn thu từ sự kiện sẽ được đóng góp vào quỹ “Nuôi em” hỗ trợ bữa ăn cho học sinh vùng cao trong nước.
Có đến 70% người dân hiện nay sử dụng internet, văn hóa đọc ở Việt Nam chưa cao nhưng năng lực xuất bản của chúng ta không yếu. Chuyển đổi số sẽ giúp thu hẹp khoảng cách này và kích thích văn hóa đọc.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 24/4 tại các khu vực quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động đặc sắc.
Ngày sách Việt Nam được tổ chức góp phần tích cực vào việc khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của đọc sách.