Nghệ An xúc tiến mở đường bay TP.Vinh-Hà Nội

Lần đầu tiên, Nghệ An thực hiện quy hoạch 3 vùng trọng điểm gắn với phát triển kinh tế xã hội tỉnh và xúc tiến đường bay Vinh-HN.
Lần đầu tiên, Nghệ An thực hiện quy hoạch 3 vùng trọng điểm gắn với phát triển toàn diện kinh tế xã hội của tỉnh. Quy hoạch này phù hợp với quy hoạch tổng thể vùng Bắc Trung bộ đã được Chính phủ phê duyệt.

Ba vùng trọng điểm của tỉnh gồm thành phố Vinh-Khu kinh tế Đông Nam gắn với vùng Nam Nghệ-Bắc Hà; vùng Hoàng Mai-Đông Hồi gắn với vùng Nam Thanh-Bắc Nghệ; vùng Tân Kỳ-Đô Lương-Nghĩa Đàn-Thái Hòa gắn với miền Tây Nghệ An.

Để phù hợp với vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và những tiềm năng khác nhau của từng vùng, tỉnh xác định các mũi nhọn để ưu tiên đầu tư phát triển.

Riêng vùng Hoàng Mai-Đông Hồi gắn với vùng Nam Thanh-Bắc Nghệ, tỉnh chủ trương phát triển các ngành công nghiệp động lực như ximăng, nhiệt điện, luyện thép, công nghiệp cơ khí; trong đó có việc nâng công suất xi măng Hoàng Mai lên 2,8 triệu tấn/năm, ximăng Tân Thắng 2,4 triệu tấn/năm, xây dựng nhà máy nhiệt điện 2.400MW, xây mới cảng Đông Hồi, khu công nghiệp Hoàng Mai.

Ngoài ra, tỉnh cũng đầu tư xây dựng để đưa Khu kinh tế Đông Nam thành khu kinh tế đa ngành, đa chức năng gắn với thành phố Vinh, trở thành địa bàn phát triển có tính đột phá của tỉnh.

Nằm trong quy hoạch phát triển kinh tế các vùng trọng điểm trên, hiện nay tỉnh đang thực hiện việc đầu tư nâng cấp mở rộng cảng Cửa Lò để tàu 30.000 tấn ra vào cảng được thuận lợi; nâng cấp sân bay Vinh.

Tỉnh đang xúc tiến để trong năm 2010 mở tuyến bay từ thành phố Vinh đi Hà Nội; xây dựng đường rộng 72m từ thành phố Vinh đi Cửa Lò./.

Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục