Thông tin từ Ban Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa phối hợp với Hải đoàn 38, Bộ đội Biên phòng phát hiện, điều tra, xác minh và xử phạt 4 tàu cá có hành vi vi phạm về IUU.
Thời điểm đoàn Ủy ban châu Âu sang Việt Nam kiểm tra đã gần kề, nhiều địa phương có biển đang ráo riết mở cao điểm chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Trong bối cảnh Việt Nam vẫn chưa được EC gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU, các địa phương có biển phía Nam đã mở đợt cao điểm chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định.
Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản, ngành thủy sản cần tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ giải pháp ngăn chặn và xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.
Nếu phát hiện tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng không mở máy 24/24 giờ khi hoạt động khai thác hải sản trên biển, cơ quan chức năng sẽ nhắc nhở, xử lý nghiêm.
Sau 2 năm EC rút “thẻ vàng” đối với sản phẩm khai thác hải sản của Việt Nam, các bộ, ngành, UBND 28 tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc khuyến nghị của EC.
Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nhằm khắc phục “thẻ vàng” của EC, đồng thời đây là cơ hội để thay đổi nghề cá có trách nhiệm, phát triển theo thông lệ quốc tế.
Tại 28 địa phương ven biển, đã có 30.000 lao động được đào tạo trực tiếp về các hoạt động khai thác, đánh bắt, chế biến hải sản; 25.000 ngư dân được dạy nghề máy trưởng, thuyền trưởng.
Dự báo trong năm 2018, xuất khẩu hải sản chỉ đạt khoảng 3,2 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mục tiêu đã đề ra hồi đầu năm nay là 3,4 tỷ USD.