Nghi can của vụ khủng bố tại Paris tự nhận là al-Qaeda của Yemen

Chủ nhân của chiếc xe Renault Clio bị các nghi can cướp sau vụ xả súng ở tòa báo Charlie Hebdo cho biết, trước khi bỏ trốn, 2 tên này bảo ông nói với truyền thông chúng là al-Qaeda tại Yemen.
Nghi can của vụ khủng bố tại Paris tự nhận là al-Qaeda của Yemen ảnh 1Nghi can Said Kouachi (phải) và em trai - nghi can Cherif Kouachi (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo tờ Guardian, ngày 9/1, người đàn ông chủ nhân của chiếc xe Renault Clio màu xám bị các nghi can cướp sau vụ xả súng ở tòa báo Charlie Hebdo đã trả lời phỏng vấn đài Europe 1, trong đó cho biết thêm thông tin về các đối tượng này.

Theo nhân chứng trên, một người đàn ông cầm súng Kalashnikov đã yêu cầu ông xuống xe, sau đó một đối tượng thứ hai tiến đến và ngồi vào ghế khách.

Tên này mang một loại súng giống súng phóng lựu.

Nhân chứng miêu tả 2 người này "rất bình tĩnh... và quyết đoán, như những lính đặc công thực sự."

Nhân chứng cho biết khi bỏ trốn, 2 tên này nói: "Nếu truyền thông hỏi bất cứ điều gì, hãy nói với họ chúng tôi là al-Qaeda tại Yemen"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục