Không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Với sự vào cuộc quyết liệt từ các cấp, chính quyền và lực lượng chức năng, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, tai nạn giao thông trên cả nước giảm sâu.
Với sự vào cuộc quyết liệt từ các cấp, chính quyền và lực lượng chức năng, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, tai nạn giao thông trên cả nước giảm sâu.
Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các bến xe, nhà ga và sân bay Hà Nội đón một lượng lớn khách từ các tỉnh, thành trở về Thủ đô để chuẩn bị cho tuần làm việc tới.
Hoạt động vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa trong dịp nghỉ lễ của các Hãng hàng không Việt Nam vẫn được duy trì ổn định ghi nhận mức tăng cao.
Ngày 3/5, người dân từ các nơi lại ùn ùn trở lại Hà Nội sớm trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, cửa ngõ phía Nam của Thủ đô đông nghẹt phương tiện.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông, ngày 2/5 có số người vi phạm nồng độ cồn tăng cao nhất, tăng tới 625 trường hợp so với ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (30/4) và tăng 157 trường hợp so với ngày 1/5.
Nhà thầu tại các dự án giao thông trọng điểm đã huy động nhân lực, máy móc thiết bị thi công xuyên nghỉ lễ 30/4-1/5 nhằm đẩy nhanh tiến độ, đưa công trình về đích.
Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã có các kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5.
Trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, các hãng vận tải khuyến nghị hành khách chủ động mua vé sớm, sắp xếp thời gian để đến đúng giờ và tránh tình trạng quá tải đi lại.
Các trạm dừng nghỉ hay trạm dừng nghỉ tạm trên dọc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đang được đưa vào khai thác sẽ góp phần phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân đi lại.
Ngày 23/4, Bộ trưởng Bộ Công an có điện chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5).
Các hãng hàng không bố trí nguồn lực, xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận chuyển của hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành tiến hành xây dựng phương án, biện pháp cụ thể nhằm tăng cường năng lực phục vụ hành khách trong giai đoạn lễ 30/4-1/5.
Dù nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 38 độ C trong ngày nghỉ cuối tuần 12/4/2025, song hàng ngàn người trong, ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đổ về khu vực trung tâm Quận 1, 3, 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại “nút thắt” bến phà Đồng Bài thường xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Có thời điểm lượng khách xếp hàng chờ phà dài tới 3, 4km, gây phiền toái rất lớn cho khách du lịch cũng như người dân địa phương.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy một đôi tàu mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất” được thiết kế riêng, mang đậm dấu ấn của sự kiện lịch sử dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam.
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.
Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ ngày 27/4 đến ngày 1/5/2024), ngành du lịch Việt Nam ước phục vụ khoảng 8,0 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023.
Ngày 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 17.095 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; ra quyết định xử phạt trên 38 tỷ đồng; tước 3.419 giấy phép lái xe các loại.
Ghi nhận vào buổi chiều làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều tuyến đường hướng ra ngoại thành Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn ứ do lượng người rời thành phố về quê tăng cao.
Việc giá vé máy bay tăng cao trong khi vé đường sắt đã "cạn" khiến nhiều du khách, gia đình chuyển hướng sang lựa chọn các phương tiện khác có mức giá phù hợp hơn như xe cá nhân, thuê xe tự lái.