Nghị viện Italy phê chuẩn gói các biện pháp hỗ trợ kinh tế

Chính phủ Italy sẽ cắt giảm chi phí năng lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; cho phép các doanh nghiệp nợ thuế; ban hành những quy định mới.
Nghị viện Italy phê chuẩn gói các biện pháp hỗ trợ kinh tế ảnh 1Quảng trường San Marco ở thành phố Venice. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nghị viện Italy ngày 7/8 đã phê chuẩn gói các biện pháp hỗ trợ đối với nền kinh tế “ốm yếu” của nước này.

Theo đó, chính phủ Italy sẽ cắt giảm chi phí năng lượng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; cho phép các doanh nghiệp nợ thuế; ban hành những quy định mới cho phép các công ty bảo hiểm và các quỹ tín dụng trực tiếp cho các doanh nghiệp vay vốn.

Được xem là “quy định mang tính cạnh tranh” và được chính phủ của Thủ tướng Italy Matteo Renzi đề xuất hồi tháng Sáu vừa qua, song gói biện pháp nói trên không được lãnh đạo các doanh nghiệp đón nhận nhiệt tình bởi họ cho rằng gói biệp pháp này thiếu một chiến lược rõ ràng và không góp phần giải quyết những nhu cầu thực sự của ngành công nghiệp.

Hiện nay, Thủ tướng Matteo Renzi đang đứng trước áp lực phải đưa ra những bước tiến mang tính quyết định nhằm “đại tu” nền kinh tế lớn thứ ba trong khối các quốc gia sử dụng đồng euro (Eurozone) sau khi những số liệu thống kê tuần qua cho thấy Italy đang quay trở lại tình trạng suy thoái trong quý thứ II của năm 2014.

Mặc dù gói kích cầu kinh tế của Thủ tướng Renzi có hiệu lực từ tháng Năm vừa qua đã góp phần giảm 80 euro thuế thu nhập hàng tháng đối với những người có thu nhập thấp, nhưng những kế hoạch hướng tới một cuộc cải cách sâu rộng đối với các quy định thị trường lao động cứng nhắc lại bị đẩy lùi thời hạn ít nhất là tới năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục