Nghĩa trang Trường Sơn - công trình đền ơn đáp nghĩa quy mô nhất
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn có tổng diện tích 140.000m2, tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, là công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ và quy mô nhất, có tính nghệ thuật cao.
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn có tổng diện tích 140.000m2, tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, cạnh đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị), là công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ và quy mô nhất, có tính nghệ thuật cao. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Đây là nơi yên nghỉ của 10.333 liệt sỹ đã chiến đấu và hy sinh anh dũng trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Toàn cảnh Khu mộ số 5 Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Toàn cảnh Khu mộ số 5 Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Cầu treo Bến Tắt bắc qua thượng nguồn sông Bến Hải, bên phải là Đền thờ vọng liệt sỹ Bến Tắt-Trường Sơn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Hồ nước ngọt quanh năm trong xanh tạo nên cảnh quan sinh thái trong lành, nằm giữa khuôn viên của nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Ngài Daniel J.Kritenbrink là Đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên, sau gần 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, đến viếng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.
Với hệ thống trên 500 di tích lịch sử cách mạng, các tour du lịch vùng phi quân sự (DMZ), du lịch tâm linh, hoài niệm về chiến trường xưa ở Quảng Trị luôn thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế.
Từ vùng đất bị chiến tranh tàn phá đến hoang tàn, Quảng Trị đang vươn mình khẳng định sức sống mới trên miền đất lửa, phấn đấu kết thúc giai đoạn 2015-2020, ngang mức phát triển trung bình cả nước.