Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh

Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình nghiên cứu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần thiết để tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh bối cảnh mới.
Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 31/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia 2021-2025 “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045).”

Dự và chủ trì Hội nghị có Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình.

Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình nghiên cứu này là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần thiết, nhằm tiếp tục nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ đã chỉ đạo và giao Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì triển khai Chương trình “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045),” mã số KX.02/21-25.

Chương trình tập trung nghiên cứu, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay; nghiên cứu toàn diện, hệ thống và sâu sắc nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, tổng kết, đánh giá thực tiễn nghiên cứu, vận dụng và phát triển tư tưởng của Người trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1986 đến nay, chỉ rõ thành tựu, hạn chế và nguyên nhân, đúc kết bài học kinh nghiệm, xác định những vấn đề đặt ra; đề xuất quan điểm, phương hướng, giải pháp, kiến nghị tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

[Bác Hồ: Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội]

Phát biểu tại Hội nghị, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết kết quả nghiên cứu của Chương trình sẽ là một hệ thống các luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trực tiếp phục vụ việc xây dựng dự thảo các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chương trình góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học-thực tiễn cho việc bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh phải coi chương trình này là một chương trình mẫu mực về nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, bổ sung luận cứ khoa học-thực tiễn cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, cần lựa chọn những chuyên gia, người có kinh nghiệm, am hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là về đường lối đổi mới tham gia Chương trình.

Việc nghiên cứu Chương trình Khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia này có vị trí, vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục định hướng cho sự phát triển của dân tộc, cũng như triển khai vận dụng vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

“Thành công của công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới cũng phụ thuộc vào việc chúng ta vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc sống,” Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục