Ngộ độc thực phẩm tại gia đình có xu hướng tăng

Ngộ độc thực phẩm đang có chiều hướng tăng cao, nguyên nhân ngộ độc do vi sinh là  45%, tiếp đến là do độc tố tự nhiên và hóa chất...
Theo thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), trong 11 tháng của năm 2012,trên toàn quốc đã ghi nhận có 164 vụ ngộ độc thực phẩm làm gần 5.400 người mắc,trong đó có 33 người tử vong.

So với 11 tháng của năm 2011, tình hình ngộ độc thực phẩm có chiều hướng tăng vềsố vụ, số người mắc và số trường hợp tử vong. Cụ thể, sốvụ ngộ độc tăng 23 vụ, số người mắc tăng gần 1.000 người, số người tử vong tăng7 trường hợp.

Điều đáng lưu ý là số vụ ngộ độc tại gia đình có xu hướng tăng cả về số vụ mắc cũng như số tử vong. So với 11 tháng của năm 2011, số vụ ngộ độc tại các gia đình tăng 17 vụ (tăng hơn 22%), số người mắc tăng gần 700 người và số tử vong tăng 3 trường hợp.

Số vụ ngộ độc thực phẩm tại gia đình tăng do thời gian vừa qua hệ thống giám sátvề ngộ độc từ tuyến xã tới tuyến tỉnh, thành phố đã hoạt động có hiệu quả. Vìvậy, việc giám sát, phát hiện và báo cáo kịp thời hơn các vụ ngộ độc, đặc biệtlà các vụ ngộ độc xảy ra tại bếp ăn gia đình.

Theo Cục An toàn Thực phẩm, nguyên nhân ngộ độc do vi sinh gây ra chiếm tỷ lệcao nhất (hơn 45%), tiếp đến là do độc tố tự nhiên và hóa chất.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cho biết, thờigian tới do nhu cầu tiêu dùng về thực phẩm trong dịp Tết tăng cao.

Để đảm bảocông tác an toàn thực phẩm trong dịp này Bộ Y tế sẽ thành lập từ 8-10 đoàn kiểmtra trung ương để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở tất cả các địaphương./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.