Ngoại giao phòng ngừa đảm bảo hòa bình Trung Á

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 15/7 đánh giá ngoại giao phòng ngừa là nhân tố then chốt đảm bảo hòa bình tại khu vực Trung Á.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 15/7 lên tiếng ủng hộ những nỗ lực ngoại giao nhằm củng cố hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Á, đồng thời đánh giá cao vai trò của Trung tâm Khu vực về ngoại giao phòng ngừa (UNRCCA) nhằm giúp các nước giải quyết các quan ngại chung.

Trong một tuyên bố đưa ra tại cuộc họp báo tại trụ sở của Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an tái khẳng định tầm quan trọng của việc sử dụng chính sách ngoại giao phòng ngừa và những cơ chế cảnh báo sớm của Liên hợp quốc trong việc hỗ trợ giải quyết hòa bình các cuộc tranh chấp, đồng thời ứng phó kịp thời với các nguy cơ đe dọa hòa bình có nguồn gốc trong nước và từ bên ngoài, cũng như thúc đẩy sự phát triển bền vững trong khu vực này.

Tuyên bố cũng cho biết Hội đồng Bảo an nhấn mạnh sự cần thiết trong việc hợp tác và phối hợp mạnh mẽ hơn nữa giữa các nước Trung Á, UNRCCA và các tổ chức khu vực trong việc củng cố sức mạnh của khu vực để vượt qua thách thức nhằm tiến tới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Trung Á thông qua cơ chế ngoại giao phòng ngừa và đối thoại.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an cũng hoan ngênh những mục tiêu cụ thể của UNRCCA trong việc củng cố sự hợp tác giữa các quốc gia Trung Á trong chống khủng bố, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước trong cuộc chiến chống buôn bán ma túy.

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an đưa ra sau khi cơ quan này vừa nhận báo cáo tổng kết hoạt động của UNRCCA trong 6 tháng qua.

UNCCA được thành lập năm 2007 theo sáng kiến của 5 nước Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turmenistan và Uzbekistan với sứ mệnh chính trị đặc biệt là hỗ trợ các nước giải quyết các mối đe dọa khủng bố, đấu tranh chống buôn bán ma túy, tội phạm có tổ chức và biến đối khí hậu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục