Phát biểu trên do Ngoại trưởng Iran đưa ra trong cuộc gặp Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã nhắc lại đề nghị Mỹ trước tiên cần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này nếu muốn đàm phán về thỏa thuận hạt nhân lịch sử.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bày tỏ hy vọng rằng Nhật Bản và EU sẽ thuyết phục chính quyền mới của Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hối thúc chính quyền mới ở Mỹ "thử nghiệm một cách tiếp cận mới” đối với việc giải quyết các vấn đề song phương trước khi cánh cửa hiện tại đóng lại.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã gửi một bức thư cho Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhằm buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm cho việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2 năm trước.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 8/4 đã hoan nghênh đề xuất gần đây của Tổng Nga Vladimir Putin dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt toàn cầu và thiết lập các hành lang thương mại xanh.
Những lệnh trừng phạt của Mỹ tiếp tục chất thêm gánh nặng lên người dân Iran, vốn đang gồng mình chống chọi với dịch bệnh, khiến cuộc sống của họ thêm cực khổ và không có nhiều lựa chọn để sinh tồn.
Chủ tịch Quốc hội Iran chỉ trích kế hoạch hòa bình mà Mỹ trì hoãn lâu nay thực chất là nhằm mục đích chia rẽ các quốc gia Hồi giáo, chỉ ít giờ trước khi Mỹ chính thức công bố.
Theo Ngoại trưởng Iran Javad Zarif, nếu các điều kiện cho phép thì ông sẵn sàng tới Riyadh để giải quyết những bất đồng giữa hai nước hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ngân hàng trung ương nước này như một âm mưu nhằm ngăn chặn dân thường Iran tiếp cận lương thực và thuốc men.
Nga và Iran ngày 2/9 đã chỉ trích các chính sách gây căng thẳng của Mỹ tại khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó, Moskva cũng hoan nghênh những nỗ lực của Pháp nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Tôi nghĩ ông ấy (Rouhani) sẽ muốn gặp. Tôi nghĩ Iran muốn giải quyết tình hình khó khăn hiện nay."
Phát biểu trên được ông Zarif đưa ra trên trang mạng xã hội Twitter sau chuyến thăm bất ngờ hôm 25/8 tới thị trấn Biarritz (Pháp), nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 45 của nhóm G7.
Iran cáo buộc Mỹ “vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế” và hối thúc cộng đồng quốc tế lên các biện pháp trừng phạt của chính quyền Washington nhằm vào Ngoại trưởng Iran Javad Zarif.
Ngoại trưởng Iran cho biết Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã truyền đạt yêu cầu trên tới các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).
Ngày 15/7, Iran hối thúc các quốc gia EU tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đưa ra những quyết định "thiết thực, hiệu quả và có trách nhiệm" nhằm cứu vãn thỏa thuận mang tính bước ngoặt này.
Chính quyền vùng lãnh thổ Gibraltar thuộc Anh ngày 8/7 cho biết, các kết quả kiểm tra cho thấy siêu tàu chở dầu của Iran bị giữ ở Gibraltar hồi tuần trước đã được chất đầy dầu thô.
Mỹ cảnh báo duy trì “sức ép tối đa” cho tới khi Iran “thay đổi tiến trình hành động” sau khi Ngoại trưởng Iran xác nhận lượng urani làm giàu của nước này đã vượt phạm vi giới hạn của thỏa thuận 2015.