Iran muốn giải quyết căng thẳng với Mỹ thông qua biện pháp ngoại giao

Phát biểu trên được ông Zarif đưa ra trên trang mạng xã hội Twitter sau chuyến thăm bất ngờ hôm 25/8 tới thị trấn Biarritz (Pháp), nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 45 của nhóm G7.
Iran muốn giải quyết căng thẳng với Mỹ thông qua biện pháp ngoại giao ảnh 1Ngoại trưởng Iran Javad Zarif phát biểu tại Tehran. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 26/8 đã nhấn mạnh quan điểm của Tehran là giải quyết các vấn đề với Mỹ thông các biện pháp ngoại giao.

Phát biểu trên được ông Zarif đưa ra trên trang mạng xã hội Twitter sau chuyến thăm bất ngờ hôm 25/8 tới thị trấn Biarritz (Pháp), nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 45 của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7).

Sau các cuộc gặp Tổng thống Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian của Pháp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 để thảo luận về cách giảm căng thẳng giữa Mỹ và nước cộng hòa Hồi giáo này, ông Zarif viết: "Chính sách ngoại giao tích cực của Iran trong việc theo đuổi cam kết mang tính xây dựng vẫn tiếp tục. Con đường phía trước khó khăn, song đáng để cố gắng."

[Hội nghị G7: Không nhất trí được kế hoạch hành động chung với Iran]

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã đáp máy bay đến Biarritz, Tây Nam nước Pháp, đúng thời điểm các nhà lãnh đạo G7 đang nhóm họp.

Tại đây, ông Javad Zarif đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề hội nghị G7 sau cuộc thảo luận dài 2 tiếng rưỡi với Ngoại trưởng nước chủ nhà Jean-Yves Le Drian.

Ông Zarif đánh giá rằng các cuộc trao đổi hướng tới "một cam kết mang tính xây dựng."

Cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp và ngoại trưởng Iran kéo dài khoảng 30 phút tại Tòa thị chính Biarritz.

Buổi làm việc còn có sự tham gia của các cố vấn ngoại giao của Đức và Anh. Theo nguồn tin từ Phủ Tổng thống Pháp, các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran là "tích cực" và "sẽ được tiếp tục"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.