Iran đưa một nhóm chuyên gia cố vấn Mỹ vào 'danh sách đen' trừng phạt

Quỹ FDD, một nhóm chuyên gia cố vấn do ông Mark Dubowitz đứng đầu, bị cáo buộc đứng sau "chủ nghĩa khủng bố kinh tế" chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Iran đưa một nhóm chuyên gia cố vấn Mỹ vào 'danh sách đen' trừng phạt ảnh 1Quỹ FDD, một nhóm chuyên gia cố vấn do ông Mark Dubowitz đứng đầu. (Nguồn: YouTube)

Bộ Ngoại giao Iran tối 24/8 ra tuyên bố cho biết đã "bổ sung Quỹ vì Phòng thủ của các nền dân chủ (FDD, có trụ sở tại Mỹ) và giám đốc quỹ này vào danh sách trừng phạt."

Theo Bộ trên, quỹ FDD, một nhóm chuyên gia cố vấn do ông Mark Dubowitz đứng đầu, bị cáo buộc đứng sau "chủ nghĩa khủng bố kinh tế" chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ông Duvowitz bị cáo buộc dính líu đến việc "thiết kế, áp đặt và gia tăng các tác động của chủ nghĩa khủng bố chống Iran."

Trong tuyên bố phát bằng tiếng Anh trên trang mạng chính thức của mình, Bộ Ngoại giao Iran cho biết cả FDD và ông Dubowitz bị cáo buộc "cố ý gây phương hại nghiêm trọng đến an ninh và lợi ích sống còn của nhân dân Iran."

[Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Mỹ kích động chạy đua vũ trang]

Tuyên bố nêu rõ FDD và ông Dubowitz đã "bóp méo và lan truyền những lời dối trá, kích động, đưa ra những tham vấn, vận động hành lang, và khởi động một chiến dịch bôi bẩn" chống Iran.

Bản thân FDD tự mô tả mình là "một viện nghiên cứu phi đảng phái, tập trung vào chính sách an ninh quốc gia và đối ngoại."

Quỹ này từng kịch liệt phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran, mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Tehran đã ký với nhóm P5+1 năm 2015.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã leo thang kể từ khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt trừng phạt chống Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.