Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani chính thức lên tiếng bác bỏ khả năng triển khai quân đội tới Ukraine, cho rằng quyết định triển khai quân đội châu Âu hoặc NATO đến Ukraine là không hữu ích.
Việc sơ tán khoảng 3.000 người Italy đang sống ở Liban sẽ chỉ cần thiết nếu khủng hoảng xấu đi, song trong tình hình hiện nay, Ngoại trưởng Italy khuyến cáo công dân Italy nên rời khỏi Liban.
Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani chia sẻ trên mạng xã hội : "Chính phủ Italy đã quyết định sắp xếp một chuyến bay đặc biệt để tạo cơ hội cho công dân ở Niamey muốn rời khỏi thành phố này tới Italy."
Ngoại trưởng Italy Tajani cho rằng phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Pháp rằng chính phủ của Thủ tướng Italy "không đủ năng lực giải quyết các vấn đề về người di cư" là “không thể chấp nhận được."
Một quan chức Chính phủ Italy cho biết chuyến đi sẽ không diễn ra nếu Pháp không làm rõ tuyên bố chỉ trích Thủ tướng Italy của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin.
Ông cho biết Italy sẵn sàng tiếp nhận thêm người di cư hợp pháp từ Tunisia, đặc biệt là những lao động được đào tạo tại quốc gia này và có thể làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp.
Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani và người đồng cấp Hy Lạp Nikos Dendias đã có cuộc gặp tại thủ đô Rome, trong đó tập trung thảo luận giải pháp đối với dòng người di cư trái phép từ Địa Trung Hải.
Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio nêu rõ: "Đại dịch đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có cách thức ứng phó mang tính quốc tế với các tình huống khẩn cấp vượt ra ngoài biên giới quốc gia."
Italy đề xuất thành lập lực lượng tại châu Phi nhằm nhận diện, ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố liên quan đến IS trên lục địa này thông qua các biện pháp có sự phối hợp với các đối tác địa phương.
Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh một cuộc xung đột ác liệt đang diễn ra giữa chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya (GNA) được LHQ công nhận tại miền Tây và Lực lượng Quân đội quốc gia Libya (LNA).
Ngoại trưởng Libya và người đồng cấp Italy ngày 7/7 tại Tripoli đã nhất trí khôi phục Hiệp ước hữu nghị mà hai bên ký kết cách đây một thập niên cho phép người di cư trở về Libya.
Ngoại trưởng Italy ngày 1/2 cho biết nước này có kế hoạch lập một “đội đặc nhiệm” nhằm thu hút các doanh nghiệp và ngân hàng chuyển từ London sang thành phố Milan của Italy sau Brexit.
Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano cho biết nước ông, cùng cộng đồng quốc tế, tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước, coi đây là giải pháp khả thi duy nhất nhằm chấm dứt xung đột Israel-Palestine.
Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni nêu rõ quyết định gửi 140 binh sỹ tham gia phái bộ NATO ở Latvia không phải là một phần trong chính sách thù địch nhằm vào Nga.
Ngày 12/4, Ngoại trưởng Italy Paolo Gentiloni đã có chuyến thăm đến Libya và cam kết về sự hỗ trợ của quốc tế đối với chính quyền mới của quốc gia Bắc Phi này.
Ngoại trưởng Italy tuyên bố nước này sẽ thúc đẩy trong khuôn khổ EU để có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa trong việc kiềm chế nguy cơ khủng hoảng đến từ làn sóng người di cư qua Địa Trung Hải.
Theo Bộ Nội vụ Italy, kể từ đầu năm đến nay, Italy tiếp nhận gần 24.000 người nhập cư tìm đường sang châu Âu qua đường biển, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Ngoại trưởng Italy, nước này luôn ủng hộ Serbia trở thành thành viên EU, cho rằng EU sẽ "không trọn vẹn" khi tất cả các nước Balkan chưa gia nhập EU.