Còn nhiều việc cần phải làm trước khi đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine
Washington đã đưa ra một kế hoạch gồm 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm và đang tìm cách hoàn tất kế hoạch này với sự chấp thuận của Moskva và Kiev.
Washington đã đưa ra một kế hoạch gồm 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm và đang tìm cách hoàn tất kế hoạch này với sự chấp thuận của Moskva và Kiev.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận ở Gaza đang ở “giai đoạn nước rút" để có thể đạt được mục tiêu giải cứu tất cả con tin đang bị Hamas giam giữ.
Cuộc gặp của hai ngoại trưởng dự kiến diễn ra trưa 24/9 (giờ địa phương), bên lề khóa họp lần thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc, nơi hai nhà ngoại giao Nga-Mỹ có mặt với tư cách trưởng đoàn tham dự.
Ngày 11/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ “khả năng cao” Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, song chưa có thời điểm cụ thể nào được thảo luận.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho rằng cuộc đàm phán ba bên giữa nước này với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul diễn ra “hiệu quả.”
Ngày 16/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã tới thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ trước cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine sau hơn 3 năm.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá việc ông Trump tuyên bố dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Syria là một quyết định táo bạo và hy vọng lãnh đạo mới của Syria sẽ tận dụng cơ hội này.
Các chức năng cụ thể theo khu vực sẽ được hợp nhất, các văn phòng thừa sẽ bị xóa bỏ và các chương trình không theo luật định và không phù hợp với các lợi ích quốc gia của Mỹ sẽ không còn tồn tại.
Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ đến thủ đô Paris của nước Pháp từ ngày 16-18/4 để hội đàm với các đối tác châu Âu nhằm thúc đẩy mục tiêu của Tổng thống Donald Trump là chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng hai bên phải đạt được nhiều tiến triển hơn nữa về mặt kỹ thuật và cả hai bên còn rất nhiều việc phải làm.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết hai nhà ngoại giao hàng đầu "đã nhất trí tiếp tục nỗ lực khôi phục kênh liên lạc giữa Mỹ và Nga."
Phát biểu trong chặng dừng chân tại Ireland sau cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington vẫn chưa nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.
Ngày 18/2, tại Điện Diriyah, ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, các quan chức Nga và Mỹ đã bắt đầu đàm phán về khôi phục quan hệ song phương và vấn đề Ukraine.
Nga và Mỹ nhất trí giải quyết các vấn đề gây cản trở trong quan hệ song phương và bắt đầu xây dựng lộ trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Tại cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức, Ngoại trưởng Hàn Quốc sẽ bày tỏ lập trường về vấn đề kinh tế, an ninh của Tổng thống Mỹ, tái khẳng định liên minh song phương.
Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm Ngoại trưởng Marco Rubio làm Quyền Giám đốc USAID như bước tạm thời hướng tới việc giành quyền kiểm soát và hiểu rõ hơn về hoạt động của cơ quan này.
Phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Jose Mulino nhấn mạnh rằng chủ quyền đối với Kênh đào Panama không phải là vấn đề để thảo luận.
Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nêu rõ rằng các "viện trợ nhân đạo" khác ngoài thực phẩm cũng sẽ được miễn trong thời gian xem xét.
Ông Marco Rubio là người gốc Tây Ban Nha đầu tiên và là người thành thạo tiếng Tây Ban Nha đầu tiên đảm trách vị trí nhà ngoại giao hàng đầu của cường quốc số 1 thế giới.
Ngày 8/1, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, đang ở thăm Pháp, đã các cuộc hội đàm với giới chức lãnh đạo nước chủ nhà để thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.