Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết Alikhil, con gái của Đại sứ Afghanistan tại Pakistan, đang trên đường về nhà thì bị bắt cóc. Sau đó, cô này đã được trả tự do và được đưa tới bệnh viện.
Ngoại trưởng Pakistan bày tỏ mong muốn tất cả các bên tại Afghanistan đạt được một giải pháp hòa bình bởi những vấn đề an ninh của quốc gia láng giềng này ảnh hưởng trực tiếp tới Pakistan.
Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi tuyên bố ông sẽ không tham dự cuộc họp các ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo ở Abu Dhabi do người đồng cấp Ấn Độ được mời tham dự sự kiện này.
Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi khẳng định, việc Ấn Độ ngần ngại đàm phán với Pakistan sẽ không khiến Islamabad từ bỏ các nỗ lực thúc đẩy hòa bình khu vực.
Muhammad Zia-ur-Rehman, Giáo sư của trường Đại học Quốc phòng ở Islamabad, cho rằng mối quan hệ "tan băng" với các nước láng giềng là điều then chốt trong chính sách ngoại giao của Pakistan.
Ngày 26/4, Tòa thượng thẩm ở thủ đô Islamabad của Pakistan đã ra phán quyết rằng Ngoại trưởng Khawaja Asif không đủ tư cách giữ cương vị nghị sỹ, đây là đòn mạnh vào đảng PML-N.
Theo Ngoại trưởng Pakistan, nước ông không thể chịu trách nhiệm về hòa bình, an ninh ở Afghanistan; việc quản lý biên giới hiệu quả với Afghanistan là ngăn chặn sự xâm nhập của khủng bố.