Pakistan sẽ không chịu trách nhiệm về hòa bình, an ninh ở Afghanistan

Theo Ngoại trưởng Pakistan, nước ông không thể chịu trách nhiệm về hòa bình, an ninh ở Afghanistan; việc quản lý biên giới hiệu quả với Afghanistan là ngăn chặn sự xâm nhập của khủng bố.
Pakistan sẽ không chịu trách nhiệm về hòa bình, an ninh ở Afghanistan ảnh 1Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Asif. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tờ The News International ngày 27/9 đưa tin Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Asif cho rằng nước ông không thể chịu trách nhiệm về hòa bình và an ninh ở Afghanistan.

Đồng thời, ông cũng cho rằng việc quản lý biên giới hiệu quả với Afghanistan là mang tính cấp bách để ngăn chặn sự xâm nhập của những kẻ khủng bố.

Phát biểu tại cuộc hội thảo của Hội châu Á ở thành phố New York, Ngoại trưởng Asif cho hay Mỹ không thể thành công ở Afghanistan thông qua việc phát động chiến tranh.

[Tổng thống Afghanistan gửi thông điệp hòa bình tới Pakistan]

Ông cho rằng 16 năm chiến tranh ở Afghanistan cho thấy chỉ có thể khôi phục được hòa bình ở Afghanistan thông qua một giải pháp thương lượng.

Ông Asif nhấn mạnh không một ai mong muốn hòa bình ở Afghanistan hơn Pakistan nhưng một số nhà lãnh đạo Afghanistan muốn kéo dài thực trạng này vì những lợi ích của họ.

Bác bỏ những cáo buộc cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố ở Pakistan, ông khẳng định chính Afghanistan mới cung cấp những nơi trú ẩn an toàn cho khủng bố.

Bên cạnh đó, ông còn cáo buộc Ấn Độ tiến hành các hoạt động khủng bố ở Pakistan thông qua Afghanistan, cho rằng có hơn 66 tổ chức khủng bố đang hoạt động bên trong Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.