Tổng thống Afghanistan gửi thông điệp hòa bình tới Pakistan

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nhân dịp lễ Hồi giáo Eid al-Adha đã gửi một thông điệp đến quốc gia láng giềng Pakistan, trong đó đề nghị "đàm phán toàn diện" để mang lại hòa bình.
Tổng thống Afghanistan gửi thông điệp hòa bình tới Pakistan ảnh 1Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani nhân dịp lễ Hồi giáo Eid al-Adha đã gửi một thông điệp đến quốc gia láng giềng Pakistan, trong đó đề nghị "đàm phán toàn diện" để mang lại hòa bình cho mối quan hệ bất ổn giữa hai nước.

Ông Ghani cho hay: "Hòa bình với Pakistan nằm trong chương trình hành động của chúng tôi" và kêu gọi lực lượng phiến quân buông súng.

[Pakistan-Afghanistan sẽ tiến hành các chiến dịch chung dọc giới tuyến]

Afghanistan thường xuyên cáo buộc Pakistan chứa chấp phiến quân Taliban, trong khi Islamabad nói rằng kẻ thù của họ có được những nơi ẩn náu an toàn tại Afghanistan.

Hai nước cũng liên tục đấu khẩu về đường biên giới. Durand Line, đường biên giới dài 2.430km giữa hai nước, bị Afghanistan từ chối chấp nhận là biên giới quốc tế.

Giao tranh giữa quân đội hai nước đã nổ ra khi Pakistan tìm cách xây rào phân cách ở đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục