Một đoàn khảo cổ học của Ai Cập và Pháp đã phát hiện ra những ngôi mộ và tòa nhà cổ, hé lộ thêm nhiều thông tin về lịch sử của Đền Ramesseum ở phía Nam thành phố Luxor của Ai Cập.
Với những yếu tố tâm linh, ma quỷ quen thuộc trong văn hóa Á Đông làm bước đệm, “Exhuma: Quật mộ trùng ma” thu hút khán giả với hàng loạt chi tiết lịch sử-văn hóa ẩn dụ được cài cắm vô cùng khéo léo.
Ngôi mộ cổ lớn có từ thời Tây Hán vừa được khai quật có niên đại hơn 2.000 năm này nằm trên một đỉnh ngọn đồi tại khu vực Huogaidingling và được bao quanh bằng một rãnh dài 18,6m.
Các chuyên gia, nhà quản lý thống nhất đề xuất UBND Hà Nội sớm ra quyết định cho phép khai quật khảo cổ học khẩn cấp mộ gạch mới phát hiện ở Đan Phượng nhằm bảo vệ, phát huy giá trị di tích, di vật.
Hầu hết các ngôi mộ này được tìm thấy đã bị phá hủy do bị trộm và không được khắc tên. Các nhà khảo cổ cũng phát hiện một quan tài không có nắp đậy nằm ở nghĩa trang vùng Thượng Ai Cập.
Quá trình khai quật những ngôi mộ trên đã phát hiện một bộ sưu tập các mảnh vàng bao phủ hài cốt người đã huất với các hình dạng mô phỏng các vị thần Ai Cập cổ đại như Isis, Bastet và Horus.
Khi đang đào móng để xây dựng nhà hiệu bộ trường THCS Hàm Rồng, lực lượng thi công đã phát hiện 1 ngôi mộ, bên trong có 2 chiếc bình, 4 chiếc bát, 4 chiếc lọ bằng gốm và 1 số mảnh nhỏ khác.
Lực lượng chức năng Trung Quốc đã bắt giữ tổng cộng 8.420 đối tượng liên quan đến 3.950 vụ án hình sự, thu hồi 82.800 di vật văn hóa, trong đó gần 6.500 di vật trong danh sách bảo vật quốc gia
Ngôi mộ cổ 78.000 năm tuổi chôn cất một đứa trẻ khoảng 3 tuổi được bọc trong một tấm vải liệm và đặt theo tư thế của một bào thai, đây là một ngôi mộ cổ nhất được biết đến ở châu Phi.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 23 cổ vật trong một ngôi mộ 1.800 năm tuổi, gồm đồ đồng, đồ gốm và dao sắt, trong ngôi mộ còn lại có các đồng tiền bằng đồng đỏ và cũng có một số đồ gốm.
Một lọ đồng được các nhà khảo cổ học phát hiện trong một ngôi mộ cổ 2.000 năm ở Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, trong lọ chứa khoảng 3 lít chất lỏng lạ có màu nâu vàng với những tạp chất.
Một bức tượng nhân sư làm bằng đá cẩm thạch đã được tìm thấy trong một ngôi mộ đời Đường, có niên đại khoảng 1.000 năm ở Cố Nguyên, thuộc khu tự trị Hồi Ninh Hạ, Tây Bắc Trung Quốc.
Theo Cục Bảo tàng và Cổ vật tại Damascus, vụ phá hoại này đã diễn ra cách đây 10 ngày, trước khi các tay súng IS cho nổ đền thờ Bel 2.000 năm tuổi vào ngày 30/8 vừa qua.
Xác ướp 1.000 năm tuổi được tìm thấy trong một khu nghĩa trang rộng lớn chỉ cách một đền thờ bị bỏ hoang vài mét, trong tư thế ngồi co lại giống như thai nhi.