Được khởi công xây dựng vào tháng 11/2014, sau khi đưa vào hoạt động, Ngôi nhà Đức sẽ góp phần tích cực vào việc thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Đức.
Tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier chiều 25/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đức đẩy mạnh hợp tác đầu tư, nhất là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng.
Thành phố Leipzig mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam nhằm góp phần tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư giữa Leipzig và Việt Nam và giúp kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước.
Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung phát triển một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm, trong đó có một số ngành kinh tế mà bang Rheinland Pfalz có thế mạnh như dược phẩm, công nghệ sinh học...
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá dự án Ngôi nhà Đức đang được hoàn thiện đúng tiến độ, ghi dấu sự nỗ lực của hai bên.
Ngày 1/11, ông Frank-Walter Steinmeier, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức đã tham dự Lễ cất nóc "Ngôi nhà Đức" tại Thành phố Hồ Chí Minh, công trình mang tính biểu tượng cho quan hệ Việt-Đức.
Chiều tối 29/10, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier đã rời Berlin lên đường thăm Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Công ty Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh đã giành được nhiều thắng lợi hơn và càn quét Giải thưởng bất động sản Việt Nam năm 2016 với 3 giải thưởng quan trọng.
Đây sẽ là nơi hội tụ, điểm đến cuối cùng để hợp tác kinh doanh với ASEAN và Việt Nam, đồng thời là địa điểm cho các công ty, tổ chức của Đức đặt trụ sở chính.
Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Đức có sự phát triển nhanh về mọi mặt.
Hội thảo “Cơ hội hợp tác giữa Đồng Tháp và các đối tác Cộng hòa Liên bang Đức” được tổ chức nhằm giúp các bên thảo luận về cơ hội hợp tác giữa Cao Lãnh và các thành phố của Đức.