Sẽ có 1 "ngôi nhà Đức" ở Thành phố Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch, một "ngôi nhà Đức" sẽ được xây dựng tại quận trung tâm tập trung nhiều khu thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tháng10/2011 vừa qua, một hiệp định đã được ký kết giữa Chính phủ Cộng hòa Liên bangĐức và Việt Nam, theo đó, một "ngôi nhà Đức" sẽ được xây dựng tại quận trung tâmtập trung nhiều khu thương mại của Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiệp định ký kết giữa Chính phủ hai nước xuất phát từ mong muốn của hai bên làthắt chặt quan hệ song phương dựa trên nền tảng các mối quan hệ đa dạng sẵn có,đặc biệt trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế và văn hóa, trongkhuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam.

"Ngôi nhà Đức" sẽ trở thành trụ sở chung của Tổng lãnh sự quán Đức, các công tyĐức cũng như các cơ quan kinh tế Đức, các tổ chức hỗ trợ văn hóa và khoa học Đứcvà sẽ tạo điều kiện để họ tăng cường các hoạt động tại Việt Nam.

Việc lập kế hoạch, xây dựng cũng như vận hành ngôi nhà này sẽ do một chủ đầu tưthực hiện dưới sự ủy quyền của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức.

Hiện phía Đức đang xúc tiến tìm nhà đầu tư phù hợp./.

PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,