Theo bà con ngư dân Quảng Trị, những ngày gần Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thời tiết ấm, trời yên biển lặng nên rất thuận lợi cho vươn khơi, đồng thời cũng xuất hiện nhiều luồng cá.
Theo đại diện Cảng cá Nam Cửa Việt, những ngày qua sản lượng cá nục ngư dân khai thác được đạt khoảng 20-30 tấn/ngày, trong khi giá cá nục lại đang ở mức cao nên ngư dân thu lãi lớn.
Ghi nhận tại cảng cá Nam Cửa Việt, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, mặc dù, thời tiết có mưa liên tục nhưng từ sáng sớm trên bến cảng của cảng cá này luôn sôi động và tấp nập.
Mỗi chuyến biển gần bờ, tàu công suất nhỏ khai thác được bình quân từ 500-700kg cá cơm trong khi một số tàu công suất lớn làm nghề pha xúc, có nhiều lao động, thì khai thác được 4-5 tấn.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngư dân tỉnh Quảng Trị làm nghề đánh bắt cá thu, cá bè rất phấn khởi do trúng đậm hai loại cá này, trong khi giá cá đã tăng đến hơn hai lần.
Đây là con tàu đánh cá vỏ thép lưới chụp lớn nhất và đầu tiên tại Quảng Trị có chiều dài 30,8m, chiều rộng 7,8m, chiều cao mạn là 3,6m với các trang thiết bị hàng hải hiện đại.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị khẳng định chưa có năm nào ngư dân ra khơi đánh bắt đầu Xuân lại đạt được sản lượng lớn và có giá trị như năm nay.
Ngày 30/11, tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất công tác chi trả tiền bồi thường thiệt hại đợt 1 cho người dân vùng biển bị ảnh hưởng bởi sự cố ô nhiễm môi trường biển.
Ngư dân của 12 xã, thị trấn thuộc 4 huyện bị thiệt hại do ảnh hưởng hiện tượng cá chết bất thường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được tiến hành giải ngân vốn hỗ trợ.
Ngày 4/3 tại cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã hạ thủy tàu vỏ sắt đầu tiên được đóng tại tỉnh theo Nghị định 67 của Chính phủ.