Israel đã ký một số thỏa thuận an ninh với các nước đồng minh, nhưng MOU ký với Maroc là thỏa thuận đầu tiên mà Tel Aviv có với một quốc gia có đa số người Arab.
Có thể đổ lỗi cho sự mất đoàn kết của thế giới Arab đã gây ra sự "đen đủi" của Palestine. Có một thực tế trong nhận định này: Người Arab đang bị chia rẽ một cách nghiêm trọng.
Trong hai ngày 13 và 14/5, tại nhiều thành phố của Israel đã diễn ra các sự kiện kêu gọi hai cộng đồng người Do Thái và người Arab ở nước này bình tĩnh và chấm dứt làn sóng thù hằn và bạo lực.
Cơ quan An ninh và Tình báo Đan Mạch (PET) ngày 3/2 cho biết đã bắt giữ và cáo buộc 3 công dân Iran thực hiện hành vi gián điệp cho Saudi Arabia ở quốc gia Bắc Âu này.
Theo Liên minh quốc tế chống tổ chức IS, đây là vụ tấn công lớn nhất trong một loạt vụ tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ từ cuối tháng 10 vừa qua và là vụ đầu tiên có công dân Mỹ thương vong.
Khẳng định được đưa ra sau khi có một đoạn video được lan truyền, trong đó Đại sứ Iraq tại Liên hợp quốc cho rằng “có nhiều lý do khách quan có thể dẫn tới sự phát triển quan hệ giữa Iraq và Israel."
Sau khi không thể lật đổ Thủ tướng Netanyahu trong cuộc bầu cử tháng 4 vừa qua, những thành phần đối lập của lãnh đạo Israel đang có cơ hội hiếm hoi để “lội ngược dòng" trong cuộc bầu cử tháng 9 tới.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn bày tỏ “lo ngại” đối với sự an toàn của 100 người Arab mất tích sau khi tìm cách tị nạn tại Algeria, cùng những người mắc kẹt tại khu vực biên giới với Niger.
Theo Người phát ngôn đảng Fatah của Palestine Munir Jaghoub, quyết định của Tổng thống Mỹ công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ gây ra những hậu quả chính trị nguy hiểm,
Ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong một vụ đánh bom xe xảy ra tại một khu chợ đông người ở thị trấn Tuz-Khurmatu, tỉnh Salahudin, miền Bắc Iraq.
Theo ông Nickolay Mladenov ngày 16/2, chủ nghĩa cực đoan, tình trạng dân thường thương vong và mất nhà cửa tiếp tục hoành hành ở Trung Đông và gây hậu quả nghiêm trọng vượt ngoài khu vực.
Theo nghiên cứu, chỉ có 17% người Ai Cập là gốc Arab, trong khi có tới 68% là cư dân bản địa Bắc Phi, 4% có tổ tiên là người Do Thái, 3% có nguồn gốc từ Đông Phi, 3% từ Tiểu Á và 3% từ Nam Âu.
Ngày 2/1, Thủ tướng Israel lên án vụ xả súng tại thủ đô Tel Aviv làm 10 người thương vong ngày đầu năm mới, đồng thời cam kết trấn áp tội phạm tại các thị trấn của người Arab sinh sống.
Cảnh sát Israel Luba Samri cho biết lực lượng này đã vây bắt được 8 kẻ cực đoan Do Thái thuộc một tổ chức phân biệt chủng tộc chống lại người Arab có tên gọi là Lehava.
Một người Arab du cư tại Israel đã tử vong trong khi hai phụ nữ cùng hai trẻ em của gia đình nạn nhân này đã bị thương khi một quả rocket do phiến quân bắn từ Gaza rơi vào nơi cắm trại của họ.