Người dân Mỹ lạc quan hơn về sự phục hồi kinh tế

Chỉ số lòng tin của người Mỹ đạt mức cao nhất từ khi Gallup tiến hành cuộc thăm dò dư luận vào thời điểm kinh tế bắt đầu suy thoái.
Viện thăm dò dư luận Gallup của Mỹ ngày 21/5 công bố kết quả điều tra cho thấy lòng tin của người dân Mỹ vào sự phục hồi nền kinh tế số một thế giới đã tăng mạnh hồi tuần trước, đạt chỉ số lòng tin cao nhất kể từ khi Gallup tiến hành cuộc điều tra này vào tháng 1/2008 - thời điểm kinh tế Mỹ bắt đầu rơi vào suy thoái.

Theo Gallup, chỉ số lòng tin của người dân vào sự phục hồi kinh tế Mỹ trong tuần này đã tăng lên mức -5. Hai tuần trước đó và hồi tháng Hai, chỉ số này đứng ở mức lần lượt là -11 và -8.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2008, đánh giá hàng tuần của người dân Mỹ về tình hình kinh tế xuất hiện dấu hiệu tích cực. 49% dân số Mỹ cho rằng kinh tế đang dần dần phục hồi, so với 47% giữ nguyên ý kiến nước Mỹ vẫn đang trong tình trạng khó khăn.

Tuy nhiên, xét tổng thể, ý kiến người dân Mỹ vẫn mang tính tiêu cực với chỉ 20% cho rằng các điều kiện kinh tế hiện nay là rất tuyệt vời hoặc tốt, trong khi 32% cho rằng đang trong tình trạng khó khăn.

Gallup nhận định giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đạt kỷ lục và tỷ lệ thất nghiệp tháng Tư giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008 là nguyên nhân chính khiến người dân lạc quan hơn.

Bên cạnh đó, giá nhà ở tăng cao và giá ga giảm dần so với cùng kỳ năm ngoái cũng đã khiến người tiêu dùng tin tưởng hơn vào dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế.

Cuộc thăm dò dư luận của Gallup được tiến hành độc lập với báo cáo điều tra của Ủy ban lòng tin người tiêu dùng, được dùng để đánh giá ý kiến người tiêu dùng Mỹ về tình hình kinh tế nước nhà.

Kể từ khi được giới thiệu vào tháng 1/2008 đến nay, chỉ số lòng tin của Gallup vẫn chưa thể vượt qua mức âm, phản ánh tâm trạng bi quan của người dân Mỹ đối với nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Trong tuần đầu tiên của năm 2013, chỉ số này đã tụt xuống mức kỷ lục -22 trong bối cảnh Quốc hội và chính quyền của Tổng thống Barack Obama thảo luận vấn đề "vách đá tài chính" và sau đó dần cải thiện lên mức -8 trong tuần cuối cùng của tháng Hai.

Sang tháng Ba, chỉ số này một lần nữa rơi xuống -22 khi giới lãnh đạo Mỹ thất bại trong việc thỏa thuận tránh cắt giảm ngân sách tự động./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục