Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán

Còn khoảng gần 1 tháng mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão nhưng hiện tại những cành đào, cây đào đỏ thắm đã bắt đầu bung nở để phục vụ người dân Thủ đô mua sắm sớm.
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 1Còn khoảng gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng người dân Thủ đô đã đổ xuống các tuyến phố để mua đào chơi sớm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 2Theo ghi nhận tại khu vực chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) – nơi tập trung tiêu thụ hoa lớn trên địa bàn đã bày nhiều loại đào từ lớn đến bé để phục vụ khách tới mua sắm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 3Tại đây phần lớn đào có nguồn gốc từ Nhật Tân. Người dân bày bán cây đào tăm hoặc cành đào. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 4Những cành đào nhỏ được bán giá dao động từ 50 nghìn đến 300 nghìn đồng/cành. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 5Những cành đào to, thế đẹp, nhiều lộc… giá sẽ dao động từ 1-3 triệu đồng tùy loại. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 6Năm nay Tết Nguyên đán đến sớm nên nhiều tiểu thương hối hả tiêu thụ hoa. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 7Theo một số tiểu thương, các loại đào bán tại chợ đều được tuốt lá cho nở sớm để phục vụ khách chơi dịp Tết Dương lịch và Rằm tháng Chạp. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 8''Thời điểm này đa số người dân thường mua cành đào nhỏ để chơi sớm chứ lượng khách mua cành thế chưa nhiều,'' chị Hạnh, một tiểu thương cho biết. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 9Cô Phương (quận Tây Hồ) vừa mua được cành đào ưng ý giá 150.000 đồng. “Năm nào tôi cũng đi mua cành đào sớm về chơi Tết dương trước cho có không khí, đến khi gần Tết Âm lịch thì lại đi mua tiếp sau,” cô nói. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 10Không chỉ đến đây mua đào, nhiều người dân còn tranh thủ đến đây chụp ảnh lưu niệm, lưu lại những khoảnh khắc với sắc đào đầu mùa. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 11Ngoài đào, chợ còn bán các loại hoa lê, mận để phục vụ nhu cầu khách chơi Tết sớm. Những cành hoa rừng này được nhập từ các tỉnh miền núi phía Bắc như: Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang... (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 12Những cây bưởi bonsai có giá hàng chục triệu đồng cũng  xuống phố để đón khách mua. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 13Tại Nhật Tân (quận Tây Hồ), thời điểm này các vườn đào cũng đang dần nở rộ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 14Một số người dân xuống tận vườn để chọn được những cành đào ưng ý nhất. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 15Ông Tích, chủ vườn đào Tĩnh Lợi cho biết: ''Năm nay thời tiết thuận lợi, nếu gần tháng chạp có mưa xuân thì hoa đào sẽ rất đẹp.'' (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 16Nhiều nhà vườn cũng đang tất bật tưới tiêu, chuẩn bị những cành đào đẹp nhất cho người chơi hoa vào dịp Tết sắp tới. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
Người dân Thủ đô xuống phố mua đào chơi sớm dịp Tết Nguyên đán ảnh 17Hoa đào hồng nở rộ báo hiệu cho một mùa Tết đến, Xuân về. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục