Kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền cách đây 7 năm, nền kinh tế Triều Tiên đã có sự cải thiện đáng kể với tốc độ tăng trưởng trung bình từ 1-5% mỗi năm.
Công ty Tư vấn Agriconsulting Europe SA (AESA) được phép chi 1,18 triệu USD cho các hoạt động của chi nhánh Văn phòng An ninh Lương thực tại Bình Nhưỡng.
Theo các số liệu của BOK, kim ngạch ngoại thương của Triều Tiên giảm 48,4% trong năm 2018 do các trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt hồi cuối năm 2016 và 2017 làm giảm xuất khẩu gần 90%.
Ngày 21/7, Triều Tiên tiến hành bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố, quận, huyện trên phạm vi toàn quốc.
Sản lượng lương thực của Triều Tiên năm 2018 đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, khiến khoảng 10 triệu người dân nước này (tương đương 40% dân số) cần cứu trợ lương thực khẩn cấp.
Rodong Sinmun đã kêu gọi người dân nước này sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước thay vì hàng nhập khẩu để xây dựng một "nền kinh tế tự lực" trước các lệnh trừng phạt quốc tế.
Công viên Thanh niên Kaeson tại Bình Nhưỡng là nơi vui chơi giải trí rất được yêu thích của người dân Triều Tiên, nhiều người chưa từng được đi máy bay rất thích các trò chơi cảm giác mạnh ở đây.
Tờ Rodong Sinmun kêu gọi người dân hãy tự lực tự cường, đồng thời lên án "các lực lượng thù địch" ngăn cản "các hoạt động thương mại bình thường" của Triều Tiên.
Triều Tiên ước tính sản xuất 4,9 triệu tấn ngũ cốc trong năm ngoái, mức thấp nhất kể từ năm 2008, và phải nhập khẩu khoảng 1,59 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay để đảm bảo nhu cầu của người dân.
Để ghi lại những khoảnh khắc kỷ niệm cho lễ cưới, các đôi lứa Triều Tiên thường đến công viên tham gia chơi bập bênh, nhảy dây, thả chim bồ câu trắng - biểu tượng của hòa bình.
Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi không nghĩ các biện pháp trừng phạt bổ sung là cần thiết vào lúc này. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ không áp đặt (trừng phạt bổ sung) sau này."
Báo này đã dành 4 trang đầu tiên cho các bài viết và hình ảnh ca ngợi chuyến đi "rung chuyển thế giới" tới Hà Nội của nhà lãnh đạo và đưa tin phản ứng về chuyến thăm từ các quan chức đảng cấp cao và d
Tờ Rodong Sinmun đăng rất nhiều hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Kim Jong-un ở Hà Nội, trong khi người dân Triều Tiên cũng rất quan tâm đến chuyến công du của Chủ tịch Kim Jong-un.
Cựu Đại sứ Dương Chính Thức cho rằng tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên và kết quả các cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ tạo không khí hợp tác phát triển cho Việt Nam-Triều Tiên.
Triều Tiên tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú trong dịp lễ kỷ niệm trên cả nước, như các cuộc thi nấu ăn, đồng diễn nghệ thuật thiếu niên, triển lãm tem và tổ chức cả lễ kỷ niệm ở nước ngoài.
Ngày 13/2, Liên hợp quốc đã công bố một báo cáo cho biết hơn 4/10 người dân Triều Tiên đang thiếu lương thực và 1/3 số trẻ em không được đảm bảo lượng thức ăn tối thiểu hằng ngày.
Bài xã luận đăng tải trên tờ Rodong Sinmun nêu rõ chính sách của Triều Tiên tập trung vào xây dựng kinh tế là con đường cách mạng rõ ràng nhất phản ánh định hướng và yêu cầu của nhân dân.
Trang mạng tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên Uriminzokkiri ngày 11/11 đã cảnh báo Hàn Quốc về động thái của nước này bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết mới về nhân quyền tại Liên hợp quốc.