Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mexico Lopez Obrador nhấn mạnh đấu tranh để thoát khỏi nghèo đói là chính đáng, nhưng không thể lợi dụng và vi phạm nhân quyền của trẻ em.
Mỹ đã trục xuất hơn 56.000 người di cư, phần lớn là người dân các nước Trung Mỹ đang xin tị nạn tại Mỹ, về Mexico theo chương trình được biết đến với tên Nghị định thư bảo vệ người di cư (MPP).
Mexico sẽ thuyết phục Mỹ hỗ trợ các nguồn lực để thực thi sáng kiến Kế hoạch phát triển toàn diện do Mexico khởi xướng nhằm tạo 60.000 việc làm trong năm 2019 tại Honduras và Guatemala.
Ngoại trưởng Marcelo Ebrard nêu rõ Mexico không thể lường trước lập trường của Mỹ và sẽ không thay đổi quan điểm, cũng như không chấp nhận đàm phán về “nước thứ ba an toàn” với người di cư.
Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết Mexico sẽ giúp điều tiết dòng người di cư Trung Mỹ đi qua lãnh thổ nước này để tới Mỹ, nhưng cần khắc phục nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng này.
Tổng thống Mexico cho biết vấn đề người di cư trái phép Trung Mỹ tìm đường sang Mỹ không thuộc trách nhiệm của Mexico mà là vấn đề của Mỹ và các quốc gia Trung Mỹ cần giải quyết.
Ông Trump chỉ trích việc sắp có thêm một đoàn người di cư nữa hình thành từ Honduras, song chính phủ các nước Honduras, Guatemala và El Salvador không có bất kỳ hành động nào để ngăn chặn.
Chính quyền Mexico cho biết đặt ưu tiên trợ giúp nhân đạo cho hàng nghìn người di cư Trung Mỹ, gồm Honduras, El Salvador và Guatemala đang có mặt tại đất nước này trên hành trình tìm đường tới Mỹ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã chỉ thị cho quân đội thiết lập kế hoạch chi tiết về việc triển khai quân tới biên giới phía Nam, với con số dự kiến từ 800-1.000 binh sỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ đưa quân đội đến bảo vệ biên giới nước này, do đoàn người di cư Trung Mỹ tiếp tục qua Mexico trong lộ trình đến Mỹ.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã yêu cầu các biện pháp đối với đoàn người di cư Trung Mỹ tới Mỹ, hiện đang trong lãnh thổ Mexico, phải đảm bảo tôn trọng luật pháp quốc tế.