"Người Hồi giáo phải đi đầu nỗ lực chống chủ nghĩa cực đoan"

Điệp viên 2 mang của Al-Qaeda, cho rằng người Hồi giáo phải nỗ lực hơn để đối phó với chủ nghĩa cực đoan ngay trong cộng đồng của họ.
"Người Hồi giáo phải đi đầu nỗ lực chống chủ nghĩa cực đoan" ảnh 1Lực lượng phiến quân IS. (Nguồn: AP)

Theo AFP, Morten Storm, từng là một phần tử thánh chiến và sau đó trở thành điệp viên 2 mang của Al-Qaeda, cho rằng người Hồi giáo phải nỗ lực hơn để đối phó với chủ nghĩa cực đoan ngay trong cộng đồng của họ, đồng thời khẳng định việc chặn đứng các cuộc tấn công của những phần tử cực đoan hóa hành động đơn lẻ là gần như bất khả thi.

Phát biểu tại Paris, nơi cuốn sách mang tựa đề "Đặc vụ Storm: Cuộc sống của tôi trong lòng Al-Qaeda và CIA (Cơ quan tình báo trung ương Mỹ)" của ông chuẩn bị ra mắt, Storm cho rằng các cộng đồng Hồi giáo phải đi đầu trong nỗ lực đối phó với Hồi giáo cực đoan, và việc các chính phủ Phương Tây tuyên bố những vụ tấn công như các vụ tại Paris và Copenhagen trong năm nay không liên quan gì đến đạo Hồi "là một sự nhạo báng" những người đang đấu tranh cho một phiên bản ôn hòa hơn của tôn giáo này.

Theo ông, “sự im lặng của đa số người Hồi giáo, những người không đả động gì đến vấn đề ISIS (nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng - IS) có thể dẫn tới một cuộc chiến tranh quy mô toàn Trung Đông."

Trong khi đó Paul Cruickshank, một nhà phân tích về khủng bố và người đã giúp Storm hoàn thành cuốn sách trên, cho rằng chính các cộng đồng Hồi giáo sẽ phải thách thức tư tưởng bạo lực thánh chiến vốn thường bắt nguồn từ niềm tin tôn giáo chứ không hẳn vì những mối bất bình về chính trị hay kinh tế.

Về các vụ tấn công của những phần tử cực đoan hành động đơn lẻ, Storm nói: "Rất khó để ngăn chặn những vụ tấn công của ‘con sói đơn độc.’ Cần phải hiểu họ nghĩ gì, bởi hôm nay họ vẫn đi tới nhà thờ hằng ngày, nhưng tới ngày mai, họ lại tự thay đổi và đi làm hại người khác... Rất khó để các cơ quan tình báo có thể ngăn chặn điều đó - nếu như không muốn nói là không thể"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục