Bà Liz Truss đã trở thành thủ tướng cầm quyền ngắn nhất trong lịch sử nước Anh sau khi quyết định từ chức sau 6 tuần đầy sóng gió trên cương vị lãnh đạo Số 10 Phố Downing.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Ueli Maurer cho biết ông đã tham gia hoạt động chính trị hơn 40 năm và có kế hoạch từ chức vào cuối năm nay để tham gia vào công việc khác.
Trả lời phỏng vấn với CNBC, Tổng thống Nga Putin từ chối cho biết liệu ông có định vẫn ở trong Điện Kremlin sau năm 2024 hay không, khi nhiệm kỳ tổng thống hiện tại và thứ 2 liên tục của ông kết thúc.
Ngày 26/9, Đức tổ chức bầu cử Quốc hội để tìm người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel; lãnh đạo đất nước kể từ năm 2005, bà Merkel nhận được mức độ ủng hộ rất cao của công chúng.
Quốc vương Jordan Abdullah đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Omar al-Razzaz, song yêu cầu ông tiếp tục làm việc đến khi Quốc vương chỉ định người kế nhiệm.
Sau khi Thủ tướng Abe từ chức, ngày càng có nhiều thành viên cấp cao trong nội bộ LDP đã bày tỏ mong muốn ông Suga sẽ ra tranh cử để kế nhiệm và tiếp tục thực hiện các chính sách của nhà lãnh đạo này.
Tờ New York Times cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dường như có ý định phá tiền lệ và bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình mà không chỉ định một người kế nhiệm.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner, người sắp từ chức, đã ấn định ngày 28/10 để các thành viên của đảng này lựa chọn người được bổ nhiệm để thay thế ông.
Truyền thông khu vực ngày 31/8 cho biết Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đề nghị các thành viên phong trào Fatah chọn ra 3 ứng viên kế nhiệm ông này.