Được phép ra nước ngoài

“Người không chân” Pistorius được phép ra nước ngoài

“Người không chân” Pistorius có thể tham gia Giải vô địch thế giới vào tháng Tám tới sau khi tòa án nước này cho phép anh ra nước ngoài.
Vận động viên khuyết tật người Nam Phi Oscar Pistorius có thể tham gia tranh tài tại Giải vô địch thế giới vào tháng Tám tới sau khi tòa án nước này cho phép anh ra nước ngoài, bất chấp án tù lơ lửng trên đầu.

Ngôi sao không chân này hiện đang được tại ngoại và chờ hầu tòa sau vụ bắn chết bạn gái siêu mẫu vào đúng ngày Valentine năm nay.

Năm nay 26 tuổi, sự nghiệp điền kinh của Pistorius tưởng như đã bị khép lại sau khi ra tay giết chết bạn gái 29 tuổi Reeva Steenkamp.

Ngay cả huấn luyện viên Peet Van Zyl cũng nhận định rằng anh không có sức ép buộc phải thi đấu, song nếu anh muốn và đủ thể lực thì quyết định của tòa án sẽ giúp ích cho Pistorius.

Van Zyl chia sẻ với AFP: “Nếu anh ấy quyết định chạy và có thể thi đấu để đạt tiêu chuẩn tham gia giải vô địch thế giới thì anh ấy buộc phải đi.”

“Đây rõ ràng là một thứ mà chúng tôi sẽ cân nhắc.”

Giải Vô địch thế giới do Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) tổ chức sẽ diễn ra tại Mátxcơva tháng Tám tới.

Hôm 28/3, quan tòa Bert Bam tại Pretoria đã tuyên bố rằng quyết định tháng trước của tòa án buộc Pistorius phải giao nộp hộ chiếu là “sai trái.”

“Tôi không thấy lí do gì khiến bị cáo không được phép rời khỏi Cộng hòa Nam Phi nếu anh ta được mời thi đấu điền kinh tại các nước khác,” Bam tuyên bố.

Tuy nhiên, Pistorius sẽ phải giao nộp lộ trình của anh cho tòa án tối thiểu một tuần trước chuyến đi và giao trả hộ chiếu trong vòng 24 giờ kể từ khi trở lại Nam Phi. Hiện hộ chiếu đang được luật sư của anh giữ./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục