Chính quyền người Kurd ở Syria nêu rõ: "Bất kỳ chính phủ nào không phản ánh được tính đa dạng và đa nguyên của đất nước đều không thể đảm bảo quản trị Syria một cách phù hợp."
Siham Mislih, có mật danh Mizgin Kobani, đối tượng từng tham gia các cuộc tấn công của Mặt trận bảo vệ dân tộc Kurd nhằm vào binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria, đã bị tiêu diệt.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thảo luận về các vấn đề an ninh ở Trung Đông, tập trung vào căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd ở Syria hay vấn đề Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết các lực lượng Mỹ sẽ duy trì liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ và phía các tay súng người Kurd ở Syria để đảm bảo những nỗ lực trong cuộc chiến chống tổ chức IS.
Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh rút toàn bộ binh sỹ Mỹ khỏi khu vực miền Bắc Syria nhằm tránh một cuộc xung đột giữa các tay súng người Kurd được Mỹ ủng hộ với các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Washington muốn bảo đảm an ninh biên giới cho cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng như lực lượng dân quân vốn đã sát cánh cùng Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức IS.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về sự tàn phá nền kinh tế nếu nước này tấn công các lực lượng người Kurd sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Syria.
Ngày 23/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định, ông sẽ nỗ lực cải thiện quan hệ chính trị và kinh tế với Đức trong chuyến thăm tới nước này, từ ngày 27-29/9 tới.
Ngày 11/2, Nhà Trắng cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ McMaster đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong 2 ngày 10-11/2 và có cuộc gặp với người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.
Ngày 7/2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ít nhất 999 phần tử khủng bố thuộc PYD, PKK và tổ chức IS đã bị “vô hiệu hóa” kể từ khi bắt đầu chiến dịch “Cành ô liu” ở Syria.
Ngày 28/1, chính quyền khu tự trị người Kurd ở Syria tuyên bố không tham gia Đại hội Đối thoại dân tộc, hội nghị hòa bình về Syria do Nga bảo trợ, sẽ diễn ra tại Sochi đầu tuần tới.
Ngày 22/1, ông Aldar Khalil, chính trị gia người Kurd ở Syria cho biết các quan chức người Kurd ở nước này có thể sẽ không tham dự hội nghị hòa bình Syria do Nga lên kế hoạch.
Mỹ đã gửi một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Các lực lượng Dân chủ người Kurd ở Syria (SDF) nhằm giúp lực lượng này chiến đấu chống lại tổ chức IS.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay Moskva thấy không cần thiết phải vũ trang cho lực lượng người Kurd ở Syria, song tuyên bố Nga sẽ duy trì liên lạc với họ.
Điện Kremlin muốn phe đối lập Syria thống nhất về cách tiếp cận chung cũng như thành phần phái đoàn tham gia đàm phán với chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ Tayyip Erdogan nhắc lại rằng Kobane không có ý nghĩa chiến lược nào đối với Mỹ và nếu có bất kỳ ý nghĩa nào, thì là đối với Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải Mỹ.