Ngày 21/9, những người nhập cư bất hợp pháp từ Bắc Phi đang bị tạm giữ trên đảoLampedusa, miền Nam Italy đã xung đột với cảnh sát sau khi hàng chục người nhậpcư tìm cách trốn khỏi trại giam giữ họ trên hòn đảo này.
Cuộc đụng độ nổ ra chỉ một ngày sau khi người nhập cư châm lửa đốt phá trại đểphản đối chính sách hồi hương bắt buộc của Chính phủ Italy.
Hình ảnh trên kênh truyền hình SKY TG 24 cho thấy, cảnh sát đã sử dụng dùi cuiđể trấn áp, ngăn không cho người nhập cư trèo tường trốn khỏi trại. Các nguồntin báo chí cho biết một số người đã bị thương.
Thị trưởng Lampedusa, ông Bernardino De Rubeis đã lên tiếng chỉ trích việc chínhphủ bỏ rơi Lampedusa, để hòn đảo này phải tự đối phó với tình trạng rối ren, hỗnloạn do người nhập cư gây ra. Thậm chí ông còn gọi người nhập cư bất hợp pháp là“những kẻ tội phạm,” đồng thời khẳng định hòn đảo này sẽ không tiếp nhận thêmmột người nhập cư nào nữa.
Ông cũng đề nghị Tổng thống Italy Giorgio Napolitano đến Lampedusa “để thể hiệntinh thần đoàn kết với người dân ở hòn đảo này, vốn đang bị phá rối thườngxuyên” do sự xuất hiện của nhiều người nhập cư đang trong tình cảnh tuyệt vọng.
Căng thẳng đã dâng cao trên đảo Lampedusa trong vài ngày qua do hơn 1.000 ngườinhập cư quốc tịch Tunisia đang có nguy cơ phải hồi hương theo một hiệp định giữaTunisia và Italy.
Là hòn đảo nằm gần châu Phi hơn khu vực đất liền của Italy, Lampedusa đã bị ngậpchìm trong làn sóng người nhập cư bất hợp pháp từ Bắc Phi, chủ yếu là từTunisia, kể từ mùa Xuân năm nay.
Tình trạng căng thẳng thỉnh thoảng lại bùng lên, nhất là khi trung tâm tạm giữngười nhập cư trên đảo bị quá tải. Trung tâm ở Lampedusa được thiết kế để chứatối đa là 850 người, nhưng thực tế khoảng 1.200-1300 đang bị tạm giữ tại đây.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn (UNHCR) hồi tuần trước cảnh báo rằng, tìnhhình trên đảo Lampedusa đang trở nên căng thẳng do việc giam giữ kéo dài ngườinhập cư từ Tunisia và Libya mà không hề có động thái nào nhằm xác định họ có đápứng các tiêu chí để được tỵ nạn hay không.
UNHCR thúc giục Chính phủ Italy xúc tiến các biện pháp nhằm chuyển người nhập cưtừ Lampedusa đến những trung tâm khác có điều kiện sống ổn định hơn vì theo họ,trung tâm ở Lampedusa chỉ là tạm thời và là nơi dừng chân đầu tiên.
Khoảng 26.000 người Tunisia và 28.000 người thuộc các quốc tịch khác nhau từLibya đã đến Lampedusa kể từ khi nổ ra những bất ổn ở khu vực Bắc Phi. Italy lâunay đã cho hồi hương một số lượng lớn người Tunisia do những người này không đápứng các tiêu chí để được tỵ nạn chính trị./.
Ngự Bình/Rome (Vietnam+)