Thế giới hiện có 673 triệu người đang phải sống trong tình trạng thiếu ăn; để đảm bảo mỗi người có 3 bữa mỗi ngày, cần tới 315 tỷ USD, tương đương 12% chi tiêu quân sự toàn cầu hàng năm.
Trong bài phát biểu chia tay trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Biden bày tỏ lo ngại về “chiều hướng tập trung quyền lực nguy hiểm trong tay một số rất ít người siêu giàu”.
Chủ đề gai góc liên quan đến tình trạng các tỷ phú trốn thuế đã trở thành trọng tâm của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil.
Tổng thống Brazil Lula da Silva, nhấn mạnh “đã đến lúc những người siêu giàu phải trả các khoản thuế tương ứng,” đồng thời “việc tập trung quyền lực và thu nhập quá mức gây rủi ro cho nền dân chủ.”
Chuyên gia cho biết các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức thuế tối thiểu 2% hàng năm đối với khoảng 3.000 cá nhân có tài sản ít nhất 1 tỷ USD có thể huy động được khoảng 250 tỷ USD mỗi năm.
Theo báo cáo mới nhất của Công ty tư vấn di cư đầu tư Henley & Partners, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 9 trong top 10 thành phố có số lượng người siêu giàu tăng nhanh nhất thế giới trong thập kỷ qua.
Credit Suisse vẫn tiếp tục hỗ trợ những người siêu giàu tại Mỹ trốn thuế và vi phạm một thỏa thuận với Bộ Tư pháp nước này khi che đậy các khoản tiền với tổng giá trị hơn 700 triệu USD.
Các nghiệp đoàn ở Pháp đã đưa ra lời kêu gọi chung về việc tổ chức 2 ngày đình công và biểu tình vào các ngày 7/2 và 11/2 nhằm phản đối kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu của Tổng thống Macron.
Theo kết quả một cuộc khảo sát, Trung Quốc là quốc gia có nhiều người siêu giàu nhất ở châu Á, trong khi Hong Kong được xếp vào thành phố châu Á có nhiều người siêu giàu nhất.
Năm 2015, có thêm 290 người gia nhập danh sách tỷ phú thế giới của Tạp chí Fobes, nâng tổng giá trị sở hữu của hơn 1800 tỷ phú trên toàn thế giới lên thành 7.050 tỷ USD.