Chủ đề “Việt Nam rạng ngời” của Tết Việt Osaka 2026 thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
Sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của cộng đồng người Việt tại Kyushu khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong kết nối cộng đồng kiều bào, giữ gìn bản sắc văn hóa và thúc đẩy hội nhập tại Nhật Bản.
Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Nhật Bản chia sẻ nhiều ý kiến đóng góp đối với các nội dung mới trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV, trong đó nhấn mạnh vai trò cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Với sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản đã giải bóng đá của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu-Nhật Bản.
Buổi tọa đàm có thể giúp các đối tác Nhật Bản hiểu thêm về khả năng, nhu cầu của các doanh nghiệp Việt Nam cũng như cùng nhau tìm kiếm cơ hội khai thác tốt tiềm năng hợp tác trên từng lĩnh vực cụ thể.
Ông Suzuki Keisuke đánh giá cao những đóng góp của Cộng đồng người Việt đối với sự phát triển kinh tế-xã hội tại Nhật Bản, không chỉ những năm gần đây mà còn trong trung và dài hạn sắp tới.
Chiếm khoảng một nửa cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, các thực tập sinh được cho là giúp quốc gia này giải quyết bài toán thiếu lao động ở các ngành nghề không yêu cầu tay nghề cao.
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản đã đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiểu biết về luật pháp và phát triển vững chắc cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
Ban tổ chức dự kiến khoảng 80.000 người tới lễ hội để thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn áo dài, các hoạt động văn hóa dân gian giàu bản sắc văn hóa Việt và các món ăn Việt.
Chủ tịch nước mong muốn bà con ở Kyushu tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể để việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện thực sự vì lợi ích nhân dân hai nước.
Cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần tăng thêm hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước và mang lại động lực trau dồi tiếng Nhật cho các bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Nhật Bản.
Thứ trưởng Takeo Mori nhiệt liệt chào đón Đại sứ Phạm Quang Hiệu tới Nhật Bản nhận nhiệm vụ, bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh được giao, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.
Sau hai năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, Tết VYSA 2023 đã được tổ chức tại Tokyo với nhiều hoạt động phong phú, sôi động, mang lại không khí Tết cổ truyền ấm cúng cho những người Việt xa xứ.
Chủ tịch Hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản kiến nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có thêm nhân sự để hỗ trợ công tác bảo hộ công dân, giúp đỡ những người lao động Việt Nam gặp khó khăn.
Ban điều hành lễ hội yêu cầu tất cả khách tham dự tuân thủ triệt để các biện pháp phòng chống dịch bệnh của Chính phủ Nhật Bản cũng như chính quyền thành phố Tokyo.
Tổng giá trị các giải thưởng của giải đấu là 1 tỷ đồng và đội vô địch đồng thời nhận được trái bóng có chữ ký của Thủ tướng Phạm Minh Chính ký tặng trong chuyến thăm Nhật Bản vừa qua.
Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản,Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.
Gặp mặt cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong kiều bào luôn luôn hướng về Tổ quốc, khẳng định sự ổn định của kiều bào chính là đóng góp cho sự ổn định của đất nước.
Số người Việt Nam tại Nhật Bản đã lên tới 411.968 người, tăng 24,5% so với năm 2018 và đây cũng là mức tăng nhiều nhất trong số các cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản.
Hơn 120 diễn giả, trí thức người Việt tại Nhật Bản đã cùng phiên thảo luận giải đáp 2 câu hỏi lớn, đó là người Việt tại nước ngoài lựa chọn “về hay ở,” nếu ở lại sẽ làm gì để đóng góp cho đất nước?