Bóng dáng quê hương với những biểu tượng điển hình trong dịp Tết, cùng cảm giác ấm cúng, rộn ràng càng được gia tăng với màn múa lân ngoạn mục khởi đầu lễ hội vào hồi 19h.
Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển; trở thành cầu nối vững chắc chỗ quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hai dân tộc.
“Ngày Văn hóa Việt Nam” lần thứ ba được tổ chức rất thành công tại Trường Tiểu học và Trung học Thực nghiệm nổi tiếng mang tên thi hào Radnóti Miklós ở thủ đô Budapest, Hungary vào chiều 8/2.
Ông Szatmary Kristof , Chủ tịch Hội Nghị sỹ Hungary thân Việt Nam đánh giá cộng đồng hơn 5.000 người Việt Nam tuy nhỏ nhưng rất đoàn kết, tôn trọng pháp luật và có đóng góp thiết thực ở nước sở tại.
Tổng Bí thư mong muốn bà con người Việt tại Hungary dù sống xa Tổ quốc hãy hướng vê quê hương đất nước; đồng thời góp phần tích cực vun đắp, phát triển quan hệ Việt Nam-Hungary.
Sau 9 năm thành lập và hoạt động, Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary đã họp kỳ Đại hội Đại biểu lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2017-2022) tại thủ đô Budapest vào chiều 21/10.
Lần đầu tiên một chương trình trao đổi về giáo dục thanh thiếu niên thông qua mô hình “Giáo dục tâm thức” (Mind Education) đã được tổ chức cho cộng đồng Việt Nam tại Hungary.
Một tháng rưỡi sau ngày thành lập, Hội Trí thức Việt tại Hungary đã có hoạt động chuyên đề đầu tiên vào hạ tuần tháng 5 vừa qua, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tọa trong cộng đồng.
Hội Trí thức Việt tại Hungary là một tổ chức quy tụ một bộ phận không nhỏ trong cộng đồng: những người đã từng ngồi trên giảng đường đại học, và muốn có đóng góp về trí tuệ cho cộng đồng.
Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary tổ chức lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, trong đó có các chiến sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma.
Mặc cho thời tiết giá lạnh từ nhiều ngày nay, hàng ngàn bà con sinh sống tại thủ đô Budapest cũng như một số địa phương khác vẫn đổ về dự Lễ hội mừng Xuân Đinh Dậu 2017.
Lần đầu tiên, một bộ đại từ điển Việt-Hungary, Hungary-Việt đã được biên soạn và ra mắt tại Hungary. Tác giả của từ điển, ông Trần Đình Kiêm, một cựu cán bộ ngoại giao, nhà báo tại Hungary.