Theo Cục Quản lý giá, nguồn cung hàng hóa vẫn đảm bảo tại các tỉnh, thành phố lớn; một số siêu thị, cửa hàng phục vụ xuyên Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu.
Theo các chuyên gia, hiện là thời điểm thị trường bán lẻ cần phải thanh lọc khi không ít doanh nghiệp phải rời đi, để lại "khoảng trống" cho những doanh nghiệp thực sự vững vàng, đón bắt cơ hội mới.
Lực lượng quản lý thị trường ở nhiều địa phương đã phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực giá, đầu cơ hàng hóa, nâng giá, trục lợi bất hợp pháp sau bão lũ.
Để bình ổn thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán, Sở Công Thương Hà Nội đã tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa thiết yếu để kịp thời triển khai các giải pháp điều tiết, đảm bảo hàng hóa
Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thông tin trong 2 ngày vừa qua, các phòng và Đội Quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, không để hiện tượng găm hàng sốt giá
Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá.
Với sức mua hàng hóa tiêu dùng Tết tăng cao so với thời điểm bình thường, hầu hết điểm bán lẻ đều đang vào mùa cao điểm phục vụ người dân mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Chương trình Bình ổn thị trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023-Tết Giáp Thìn năm 2024 đặt mục tiêu tiếp tục chủ động đảm bảo nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, biểu dương, trân trọng cảm ơn những thành tích và những đóng góp xuất sắc của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian qua, nhất là trong năm 2022.
Tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc đặc biệt cao trong các sản phẩm như quần áo, máy chơi game, điện thoại di động, đặc biệt tỷ lệ máy tính cá nhân và máy tính bảng nhập khẩu lên đến 99%.
Đánh giá chung của Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương cho thấy tại các tỉnh, thành phía Nam, nhìn chung tình hình thị trường không có biến động bất thường, nguồn cung hàng hóa dồi dào.
Các mặt hàng thực phẩm, hải sản, rau củ quả tại các chợ rất phong phú và giá cả phải chăng; công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng được Ban quản lý các chợ quan tâm chú trọng.
Theo Bộ Công Thương, tại các địa phương gỡ bỏ giãn cách, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, không có hiện tượng giá tăng đột biến.
Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các địa phương hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương tổ chức lại sản xuất, khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu...
Bộ Công Thương đề nghị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động lưu thông hàng hóa, thống nhất quy định xét nghiệm trong vòng 72 tiếng đối với lái xe, rút ngắn thời gian cấp QR phân luồng xanh.
Ngân hàng HSBC cảnh báo tỷ lệ tiêm chủng thấp ở Indonesia, Philippines và Thái Lan, cũng như hiệu quả không chắc chắn của vaccine, khiến các nền kinh tế này gặp rủi ro.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh nhiệm vụ của ngành là phải cung cấp được thông tin nguồn cung hàng hóa với số lượng, chất lượng đảm bảo, để các hệ thống phân phối có thể nhanh chóng biết và kết nối.
Tại các địa phương có dịch bệnh, hoạt động thương mại vẫn diễn ra bình thường và đặc biệt các tỉnh đều chủ động triển khai các kế hoạch chống dịch cũng như đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu.
Do nguồn cung khá dồi dào, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, sức mua không lớn nên giá phần lớn các mặt hàng trong dịp Tết Nguyên đán giữ ổn định so với những ngày cận Tết.