Từ 29/5, người từ tỉnh ngoài đến Thái Bình, người Thái Bình từ tỉnh ngoài trở về phải khai báo y tế trung thực với cơ quan y tế, chính quyền nơi cư trú và chịu trách nhiệm về nội dung khai báo.
Người dân đã nhận thức rõ việc tiếp xúc giữa người và động vật, liên quan đến nạn phá rừng và buôn bán động vật hoang dã, tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe, có thể gây bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng.
Mặc dù tại tỉnh Thừa Thiên-Huế chưa xuất hiện ca mắc COVID-19, song tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khóa chặt nguồn lây nhiễm từ bên ngoài xâm nhập vào tỉnh.
Australia đã bắt đầu áp đặt lệnh hạn chế đi lại giữa các địa phương, trong khi đó, tất cả những người ra vào thủ đô Jakarta của Indonesia sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm nhanh.
Quân đội Hàn Quốc đang kiểm soát chặt chẽ việc nghỉ phép và ra ngoài đơn vị, chỉ chấp nhận các trường hợp ngoại lệ như ốm, kết hôn và nghỉ phép lần đầu.
Khẳng định của WHO được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây liên tục phát hiện virus SARS-CoV-2 xuất hiện trên bao bì các sản phẩm đồ ăn đông lạnh nhập khẩu từ các nước Mỹ Latinh.
Các ca mắc mới COVID-19 nói trên đã được ghi nhận tại một gia đình sinh sống ở Auckland và đây là những ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng và hiện vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm.
Australia có thêm 49 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 19 ca chưa xác định được nguồn lây nhiễm; còn Campuchia phát hiện 2 ca nhiễm mới từ nước ngoài nhập cảnh.
Bộ trưởng Ingebrigtsen cho biết chính quyền hai nước đã xóa bỏ mọi nghi ngờ liên quan đến sản phẩm cá hồi và hiện Na Uy đã bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Việt Nam tiếp tục quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, nới lỏng ở bên trong, thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội.”
Mỹ tiếp tục là ổ dịch lớn nhất toàn cầu với tổng cộng 925.038 trường hợp mắc COVID-19, trong đó số ca tử vong đã vượt 51.000, tiếp theo là Tây Ban Nha với 219.764 ca mắc và 22.524 ca tử vong.
Kể từ trường hợp đầu tiên nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, đến nay số lượng người mắc bệnh trong cộng đồng người Việt tại Nga, đặc biệt là ở Moskva, đã tăng nhanh.
Các chuyên gia y tế và nghiên cứu virus ở Nhật Bản lo ngại nước này có thể rơi vào tình trạng mất kiểm soát dịch bệnh do không xác định được nguồn lây nhiễm ở nhiều bệnh nhân COVID-19.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải tập trung lực lượng của Bộ Y tế, của thành phố Hà Nội, của Bệnh viện Bạch Mai và các cơ quan liên quan để dập được ổ dịch này.
Tính đến 10h ngày 26/3/2020, Việt Nam đã ghi nhận 148 ca mắc COVID-19, trong đó có 17 ca bình phục, dưới đây là thông tin về những nguồn lây nhiễm chính ở nước ta kể từ bệnh nhân thứ 17 đến nay.