Gia cầm nuôi ở gia đình có thể là nguồn lây nhiễm H7N9

Giới chức y tế Trung Quốc cảnh báo ngoài các chợ kinh doanh, gia cầm nuôi trong hộ gia đình cũng có thể trở thành nguồn lây nhiễm virus H7N9.
Gia cầm nuôi ở gia đình có thể là nguồn lây nhiễm H7N9 ảnh 1Gia cầm nuôi trong hộ gia đình có thể là nguồn lây nhiễm virus cúm H7N9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết nước ngày đã ghi nhận thêm bốn trường hợp mới nhiễm virus cúm H7N9 ở người, trong bối cảnh ngày càng nhiều gia cầm nuôi trong hộ gia đình có xét nghiệm dương tính với chủng virus này.

Các trường hợp nói trên gồm ba bệnh nhân nam và một bệnh nhân nữ ở phía Đông tỉnh Chiết Giang, trong đó có một trường hợp đầu tiên ở thành phố Lệ Thuỷ.

Như vậy, hiện nay ở tỉnh Chiết Giang chỉ còn hai trong số 11 thành phố chưa xuất hiện trường hợp nhiễm virus cúm H7N9 ở người.

Chiết Giang và Quảng Đông là hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch cúm gia gầm H7N9 hiện nay tại Trung Quốc.

Giới chức y tế Trung Quốc phát hiện tại các khu vực sinh sống của bệnh nhân nhiễm virus H7N9, khoảng 30-50% gia cầm nuôi trong hộ gia đình, đặc biệt là gà, được xét nghiệm dương tính với chủng virus này.

Tỷ lệ đó đang có xu hướng tăng lên, trong khi virus H7N9 lại chưa được tìm thấy ở các nông trại gia cầm. Theo một chuyên gia thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, gia cầm nuôi trong hộ gia đình có thể trở thành nguồn lây nhiễm virus H7N9 tiếp theo sau các chợ buôn bán gia cầm.

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) dẫn thông báo ngày 10/2 của Uỷ ban Y tế và Kế hoạch hoá Gia đình Trung Quốc cho biết, kể từ đầu năm 2014 đến nay, nước này đã xác nhận 127 trường hợp nhiễm cúm H7N9 ở người, trong đó có 31 ca tử vong.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn chưa tìm được bằng chứng cho thấy chủng virus này lây lan trực tiếp từ người sang người.

Mặc dù số trường hợp nhiễm mới đột ngột tăng mạnh trong thời gian qua, uỷ ban trên mới đây đã ban hành một thông tư hướng dẫn dành cho năm 2014, trong đó giảm nhẹ cảnh báo cúm gia cầm so với mức độ đưa ra trong năm 2013, theo đó dịch cúm H7N9 được coi là "bệnh cấp tính có thể lây lan qua đường hô hấp" thay vì "bệnh lây nhiễm"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục