Việt Nam cũng mong muốn phối hợp nghiên cứu, đánh giá tổng thể, toàn diện về những tác động của dự án kênh đào Funan Techo do Campuchia xây dựng và có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động.
Việt Nam mong muốn cùng các nước tăng cường hợp tác nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mekong, đảm bảo hài hòa lợi ích của các nước và không có tác động tiêu cực đến đời sống.
Nhật Bản đang thúc đẩy triển khai các dự án cơ sở hạ tầng với tổng trị giá 9 tỷ USD; cung cấp 5,6 triệu liều vaccine COVID-19; 6,8 triệu USD hỗ trợ xây hệ thống bảo quản lạnh cho các nước Mekong.
Sáng 19/6, tại Tiền Giang, Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mekong Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn thể Ủy ban sông Mekong Việt Nam lần thứ nhất năm 2019.
Cuộc họp quan chức cấp cao hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng và họp nhóm công tác kỹ thuật hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam sẽ diễn ra ngày 29/3.
Hội thảo quốc tế “Thúc đẩy hợp tác khai thác bền vững nguồn nước sông Mekong” đã diễn ra ngày 31/10 tại trường Đại học Sakon Nakhon Rajabhat, tỉnh Sakon Nakhon, Thái Lan.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định cam kết của Việt Nam phối hợp cùng Nhật Bản và các nước Mekong triển khai thành công Chiến lược Tokyo 2015 và Kế hoạch hành động 2016-2018.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã đề xuất Sáng kiến Dữ liệu nguồn nước Mekong nhằm hỗ trợ các nước khu vực sông Mekong trong công tác thu thập, chia sẻ thông tin, phục vụ quản lý nguồn nước sông bền vững.
Ngày 12/5, Ủy ban sông Mekong Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia và các tỉnh, thành khu vực phía Nam về Dự án thủy điện Pắc-Beng của Lào trên dòng chính sông Mekong.
Những biến đổi bất thường của nguồn nước sông Mekong gây ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và kế sinh nhai của hàng triệu người dân hạ nguồn con sông này.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào khẳng định mọi hoạt động xây dựng thủy điện trên dòng chính của sông Mekong sẽ tuân thủ quy định của Ủy hội sông Mekong quốc tế và pháp luật quốc tế.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ba Hội nghị cấp cao ACMECS 7, CLMV 8 và WEF Mekong đã bàn các biện pháp huy động nguồn lực nhằm phát triển và khơi dậy tiềm năng khu vực Mekong.
Các bộ trưởng hy vọng Quỹ Hợp tác Mekong-Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò, hỗ trợ tài chính cho các dự án trung và dài hạn, góp phần thực hiện Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN.
Bộ trưởng Don Pramudwinai khẳng định, Thái Lan mong muốn được phát triển quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, coi hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của nước này.
Bộ Ngoại giao và tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức Hội thảo ASEM về phối hợp hành động trong quản lý nguồn nước nhằm định hình Chương trình nghị sự sau 2015.