Nguồn vốn FDI “chảy mạnh” vào Bình Dương

Tỉnh Bình Dương đã có những có bứt phá ngoạn mục đảm bảo tăng trưởng cao, nhờ nguồn vốn FDI tiếp tục "chảy mạnh" vào tỉnh với tổng vốn 11 tỉ USD đầu tư từ trước đến nay, giải ngân lên đến 64%.

Tỉnh Bình Dương đã có những có bứt phá ngoạn mục đảm bảo tăng trưởng cao, nhờ nguồn vốn FDI tiếp tục "chảy mạnh" vào tỉnh với tổng vốn 11 tỉ USD đầu tư từ trước đến nay, giải ngân lên đến 64%.

Thu hút dự án nhỏ, giải ngân vốn nhanh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Sơn cho biết năm 2008, thu hút vốn đầu tư FDI của tỉnh đạt hơn 2 tỉ USD, gấp 2 lần kế hoạch đề ra, nâng tổng vốn đầu tư nước ngoài từ trước đến nay lên 11 tỉ USD.

Bình quân các dự án FDI vào Bình Dương là 6 triệu USD/dự án, nhưng số vốn các dự án đầu tư đã tăng lên so với trước. Đặc biệt, nguồn vốn FDI giải ngân rất mạnh, đạt đến 64%.

Theo đánh giá từ lãnh đạo tỉnh "tích cực" trong vốn FDI vào Bình Dương là ngày càng mở rộng các quốc gia đầu tư, bên cạnh Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản thì hiện nay đã có Hà Lan, Phần Lan, Đan Mạch, Mỹ, Anh… với số lượng dự án ngày còn tăng.

Mặt khác, cùng các dự án lớn thì tỷ lệ giải ngân vốn FDI vào tỉnh hiện nay thuộc hàng đầu cả nước. Hơn nữa, có đến 70% số lượng dự án và vốn FDI là đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung của tỉnh làm ăn có hiệu quả.

Đánh giá về nguồn vốn giải ngân nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Sơn cho rằng Bình Dương thu hút các dự án vốn nhỏ và trung bình. So với các dự án hàng tỉ USD thì Bình Dương không có, nhưng các dự án vốn nhỏ đã được thẩm định chắc chắn nên tỉ lệ giải ngân vốn rất hiệu quả.

Đầu tư đã có chất lượng

Theo đánh giá của Ban quản lý các khu công nghiệp, nổi bật trong thu hút FDI của Bình Dương trong năm 2008 là xu hướng gia tăng vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, ít thâm dụng lao động và sản phẩm được sản xuất có khả năng cạnh tranh tốt. Đồng thời lĩnh vực dịch vụ cũng được quan tâm đầu tư rất tích cực.

Điều này vừa tạo được cân bằng trong thu hút đầu tư và phù hợp với định hướng quy hoạch, phát triển công nghiệp bền vững của Bình Dương trong thời gian tới.

Cuối tháng 12, UBND tỉnh Bình Dương đã trao giấy phép đầu tư cho Công ty TNHH kinh doanh đô thị Mapletree Việt Nam thuộc Tập đoàn Mapletree Singapore đầu tư dự án Khu công nghiệp công nghệ cao Mapletree Việt Nam tại Khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương với số vốn đầu tư 400 triệu USD.

Ngoài ra, còn nhiều dự án triển vọng khác như dự án xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm điện, điện tử kỹ thuật cao với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD do Công ty TNHH Công nghệ Teco Việt Nam (thuộc Tập đoàn Teco - Đài Loan) đầu tư đã khởi công.

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh máy cày, máy gặt đập lập liên hợp với vốn đầu tư giai đoạn 1 là 11,3 triệu USD do Công ty TNHH Kubota Việt Nam (liên doanh hợp tác giữa Tập đoàn Kubota Nhật Bản và Công ty Siam Kubota của Thái Lan) đầu tư được UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Sơn một thời gian dài, Bình Dương "ôm" nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực gây ô nhiễm môi trường và thâm dụng lao động cao như may mặc, da giày, đồ gỗ; tỉnh đã có chủ trương phải hoàn chỉnh và đánh giá đúng tác động môi trường mới cho nhà đầu tư vào xây dựng nhà máy.

Đồng hành cùng doanh nghiệp


Trong nhiều năm qua, tỉnh Bình Dương chủ động trong việc xúc tiến kêu gọi đầu tư. Hàng năm, tỉnh cử nhiều đoàn sang các nước như Nhật Bản, châu Âu, Mỹ...; tổ chức tiếp thị mời gọi đầu tư trực tiếp với các nhà đầu tư.

Ông Jae Huyn Huyn, Chủ tịch Tập đoàn Tong Yang, tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực của Hàn Quốc với nhiều kinh nghiệm trong sản xuất xi măng, sắt thép, tài chính-ngân hàng cho biết "Ở Hàn Quốc, Bình Dương có môi trường đầu tư được giới doanh nhân đánh giá rất cao. Tong Yang cũng mong muốn đầu tư vào tỉnh trong lĩnh vực phát triển dịch vụ".

Hiện nay tập đoàn đang hợp tác với Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương để triển khai dự án tại tỉnh. Ngoài ra tập đoàn cũng đang khảo sát, tìm hiểu để đầu tư lâu dài ở một số lĩnh vực khác.

Không riêng doanh nghiệp Hàn Quốc, trong thời gian gần đây đã có nhiều nhà đầu tư từ Malaysia quan tâm đến Bình Dương. Trong chuyến cùng 45 doanh nhân đến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bình Dương trong năm 2008, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ phía nam Malaysia Teh Kee Sin rất ấn tượng về môi trường đầu tư của Bình Dương, nhất là hạ tầng các khu công nghiệp bề thế và hiện đại.

Ông Teh Kee Sin nhận xét Bình Dương có hạ tầng công nghiệp hoàn chỉnh và hiện đại, có hệ thống giao thông thuận lợi và kết nối. Đây là những tiêu chí hàng đầu khi chọn lựa đầu tư.

Nhận xét về Bình Dương, Tổng Cục trưởng Cục phát triển doanh nghiệp quốc tế Singapore Chong Lit Cheong cho rằng: "Các doanh nghiệp Singapore đánh giá rất cao môi trường đầu tư của Bình Dương và Singapore là một trong những quốc gia đầu tư lớn vào tỉnh trong thời gian qua với hơn 100 dự án, trong đó có nhiều dự án lớn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục